Thứ năm, 28/03/2024 | 15:49
RSS

Phạt 7,3 triệu đồng, tước bằng lái của tài xế xe tải tạt đầu xe cấp cứu

Thứ ba, 01/11/2022, 15:11 (GMT+7)

Lực lượng chức năng xử phạt 7,3 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng đối với tài xế xe tải Vũ Thế Phương (44 tuổi) do có hành vi không nhường đường cho xe cứu thương và không mang theo bằng lái.

Sự kiện:
Tuyên Quang


Lái xe Vũ Thế P. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 1/11, theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 7,3 triệu đồng tài xế ô tô tải không nhường đường xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch.

Cụ thể, ông Vũ Thế P. (SN 1978, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) bị phạt 7 triệu đồng về hành vi "Không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ" và 300.000 đồng về hành vi "Không mang theo giấy phép lái xe". Ngoài ra, tài xế Phương bị tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Liên quan đến vụ việc, trả lời PV Báo Vietnamnet, tài xế xe tải Vũ Thế P. cho rằng, đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình. “Thời điểm đó, tôi nghĩ rằng mình cứ chạy nhanh trước xe cấp cứu thì không có ảnh hưởng gì, tôi cũng không cố tình chèn ép, cản trở xe cấp cứu”, tài xế P. nói.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, tài xế P. đã nhận thức được việc phải giảm tốc độ nhường đường cho ưu tiên. Người này cũng khẳng định, sẽ không bao giờ vi phạm lỗi tương tự.


Tài xế xe cứu thương sau khi vượt lên đã chặn đầu xe tải. Ảnh: Tạp chí Tri thức trực tuyến.

Trước đó, ngày 17/10, mạng xã hội chia sẻ clip ghi cảnh xe tải “đánh võng”, tạt đầu, không cho xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vượt lên. Xe này đang chở một phụ nữ bị trâu húc dẫn tới vỡ gan, tràn dịch màng phổi, phải thở máy tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). 

Ngay trong đêm cùng ngày, công an xác định người lái xe tải là Vũ Thế P. . Ngày 18/10, tài xế này bị triệu tập lên cơ quan công an để làm rõ sự việc.

Tối cùng ngày, trên mạng xã hội lại xuất hiện clip ghi lại cảnh xe cấp cứu tạt đầu, chặn ô tô tải. Trong lúc cự cãi, tài xế xe cứu thương đã có hành động không đẹp. Vụ việc được chuyển sang Cơ quan điều tra Công an huyện Sơn Dương để làm rõ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại