Thứ tư, 24/04/2024 | 13:38
RSS

Xe tải chở keo va chạm với 2 xe máy trên quốc lộ, 4 người tử vong

Thứ năm, 11/08/2022, 10:15 (GMT+7)

Khi di chuyển đến đoạn Km72+750 thuộc địa phận huyện A Lưới, xe tải chở keo tràm bất ngờ va chạm với 2 xe máy đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, vụ va chạm khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Trao đổi với Báo Người lao động sáng 11/8, ông Trần Bá Trung - Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và 2 xe máy  khiến 6 người thương vong.

Xe tải chở keo va chạm với xe máy trên quốc lộ, 4 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người lao động

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 10/8 tại KM 72 + 750 trên Quốc lộ 49 đoạn qua huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Vào thời điểm này, ô tô tải mang BKS 75C-032.32 do Huỳnh Văn Cường (SN 1995; ngụ xã Phú Vinh, huyện A Lưới) điều khiển lưu thông hướng A Lưới về TP Huế, trong cabin chở vợ là Nguyễn Thị Mỹ Trinh (SN 1993), trên thùng sau xe chở Hồ Văn Phương (SN 1986) và anh Prômisa (SN 1998; cùng trú xã Hồng Thượng, A Lưới).

Khi đến địa điểm trên thì ô tô tải xảy ra va chạm với xe máy BKS 75G1-458.55 do bà Phạm Thị Hoài Thu (SN 1979) ngụ xã Phú Vinh, A Lưới) điều khiển, chở bà Ngô Thị Nhàn (SN 1969; cùng ngụ tại xã Phú Vinh, A Lưới) và xe máy BKS 75Z1-3090 do anh Hồ Văn Vờ (SN 1989; ngụ xã Quãng Nhâm, A Lưới) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến anh Hồ Văn Vờ chết tại chỗ, bà Ngô Thị Nhàn chết tại Bệnh viện A Lưới. Hai người ngồi trên thùng xe tải là anh Hồ Văn Phương và anh Prômisa rơi xuống vực chết tại chỗ. Riêng vợ chồng anh Cường và chị Trinh bị thương cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế.

Xe tải chở keo va chạm với xe máy trên quốc lộ, 4 người tử vong

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Báo Người lao động

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an huyện A Lưới, Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khẩn trương đến hiện trường triển khai cứu nạn cứu hộ, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe ben đang chở nhiều cây gỗ keo tràm vừa thu hoạch. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe ben BKS 75C-032.32 đi đường đèo xuống dốc, qua khúc cua không làm chủ tốc độ nên va chạm với 2 mô tô rồi tông vào tayluy âm phía bên trái đường, gây lật xe.

Xe tải chở keo va chạm với xe máy trên quốc lộ, 4 người tử vong

Tại hiện trường, keo tràm rơi vãi ra giữa đường. Ảnh: Báo Tuổi trẻ Online

Nguồn tin trên Báo Dân trí cho biết, trong sáng ngày 11/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng khẩn trương nắm tình hình, vào hiện trường tại Thừa Thiên Huế sáng sớm nay để phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại