Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:37
RSS

Huế truy vết những người tiếp xúc với bệnh nhân 684 và 749

Thứ sáu, 07/08/2020, 16:09 (GMT+7)

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông báo truy vết khẩn hai bệnh nhân 684 và 749. Các bệnh nhân này đã đi nhiều địa điểm tiếp xúc nhiều người ở Huế.

Huế khẩn trương truy vết những người tiếp xúc bệnh nhân 684 và 749

Khách sạn Park View đường Ngô Quyền (TP.Huế) tạm thời đóng cửa sau khi khách lưu trú mắc Covid-19. Ảnh: Thanh niên

Theo thông báo, trường hợp thứ nhất cần truy vết là bệnh nhân 684 (nam, 64 tuổi, Đà Nẵng), lúc 6h30 ngày 21/7, bệnh nhân từ Đà Nẵng ra Huế, tại sân bay Phú Bài. 10h30 cùng ngày, bệnh nhân đến Phòng phát sóng truyền hình VTV8 tại Huế (đường Lý Thường Kiệt, P.Vĩnh Ninh). 11h30, bệnh nhân đến khách sạn Park View 09 Ngô Quyền (P.Vĩnh Ninh) và 12 giờ ăn trưa tại khách sạn này.

14 giờ ngày 21/7, bệnh nhân đến Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế, 17h30 đi ăn tại Cồn Tè (xã Hương Phong, TX.Hương Trà), đến 20h về lại khách sạn Park View. 9h ngày 22/7, bệnh nhân đến Trung tâm thông tin Văn hóa - thể thao H.Phú Lộc, 9h30 cùng ngày đến UBND H.Phú Lộc, đến 11h30 ăn trưa ở quán Gái Đẳng tại Đá Bạc, H.Phú Lộc.

14h ngày 22/7, bệnh nhân về nghỉ tại khách sạn Park View; 17h30 ăn tối tại nhà hàng nổi Sông Hương. 20h, bệnh nhân chở hai người bạn ra sân bay Phú Bài; 22h ghé ăn phở ở Lăng Cô (không nhớ rõ địa chỉ) rồi về Đà Nẵng.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân 749 (nữ, 27 tuổi, làm việc tại Trung tâm y tế H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) đến Huế với lịch trình đi lại, tiếp xúc ít hơn. Cụ thể, 6h30 ngày 18/7, bệnh nhân đón xe từ Đà Nẵng ra Huế (không nhớ nhà xe), tiếp đó đến làm răng tại Phòng khám nha khoa Pháp - Việt (đường Hai Bà Trưng, P.Vĩnh Ninh, TP Huế). Trưa cùng ngày bệnh nhân ăn tại quán cơm Liễu (đường Hai Bà Trưng), sau đó được bạn chở xe máy ra Quảng Trị.

Được biết, ngay sau khi có thông tin, lịch trình liên quan hai bệnh nhân covid-19 nói trên, lực lượng chức năng TP.Huế đã khẩn trương khoanh vùng, xác minh các trường hợp tiếp xúc, tiến hành thu thập mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly và hướng dẫn tự cách ly cho những người liên quan được xác định bước đầu. Hiện cơ sở lưu trú, quán ăn, dịch vụ liên quan đến hai bệnh nhân này đã đóng cửa tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch bệnh.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kêu gọi những ai đã từng đi đến những địa điểm, cùng khoản thời gian kể trên khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và khai báo y tế, hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch truy vết bệnh nhân nhiễm Covid-19, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN