Thứ năm, 18/04/2024 | 16:55
RSS

Cán bộ trại giam mang súng Ak đi cướp tiệm vàng ở Huế khai gì?

Thứ năm, 04/08/2022, 17:31 (GMT+7)

Cán bộ trại giam dùng súng AK cướp hai tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba, TP Huế vào trưa 31/7 bước đầu khai nhận hành vi và động cơ gây án của mình.

Cán bộ trại giam mang súng Ak đi cướp tiệm vàng ở Huế khai gì

Ngô Văn Quốc khai nhận do có nhiều bức xúc trong cuộc sống và công việc nên đã nổ súng cướp tiệm vàng. Ảnh: Báo VNExpress

Liên quan đến vụ dùng súng AK cướp hai tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba (TP Huế), ngày 4/8, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, qua 4 ngày đấu tranh, khai thác, đối tượng Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy; cán bộ trại giam Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bước đầu khai nhận hành vi và động cơ gây án của mình.

Theo đó, Quốc khai nhận, vào trưa ngày 31/7, đối tượng được phân công trực gác đơn vị. Tuy nhiên, do có nhiều bức xức trong cuộc sống và công việc, nên trưa cùng ngày, Quốc đã chạy xe máy, mang theo súng AK về chợ Đông Ba rồi nổ súng, cướp tiệm vàng.

Cơ quan điều tra cũng đang tiến hành giám định số vàng thời điểm bị cướp và khẩu súng AK mà đối tượng Quốc sử dụng gây án nhằm hoàn tất thủ tục trước khi ban hành quyết định khởi tố vụ án

Cơ quan công an hiện vẫn tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Quốc và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, đối tượng Ngô Văn Quốc có dấu hiệu tâm lý bất thường, mất kiểm soát dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

Theo quy trình tố tụng, sau khi vụ án được khởi tố, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với Quốc. Việc giám định dự kiến kéo dài khoảng gần 2 tháng, sau khi có kết quả công an sẽ tiếp tục có hướng điều tra.

Cán bộ trại giam mang súng Ak đi cướp tiệm vàng ở Huế khai gì

Khu vực nơi xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Ảnh: Báo VietNamNet

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, khoảng 12h30 ngày 31/7, đối tượng Ngô Văn Quốc mang theo súng AK đến 2 tiệm vàng Thái Lợi và Hoàng Đức (chợ Đông Ba), nổ súng uy hiếp nhân viên và cướp nhiều khay vàng tại đây.

Sau đó, đối tượng mang nhiều khay vàng đi bộ ra đường Trần Hưng Đạo, vứt vàng ra giữa đường, lên ngọn cây cho người dân nhặt rồi di chuyển về khu vực công viên đường Trịnh Công Sơn để cố thủ. Hơn 1h sau khi gây án, Quốc bị lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ.

Về số vàng mà Quốc cướp được từ tiệm vàng và ném ra đường, theo Tạp chí Tri thức trực tuyến cho biết, ngày 3/8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết có 8 người dân nhặt được đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra. Lực lượng chức năng tiếp tục vận động những người dân trả lại vật chứng vụ án.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại