Thứ năm, 25/04/2024 | 22:27
RSS

Cán bộ trại giam nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế có dấu hiệu tâm lý bất thường

Thứ hai, 01/08/2022, 17:46 (GMT+7)

Bước đầu cơ quan công an xác định, đối tượng cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba là cán bộ trại giam Bình Điền, có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Ngày 1/8, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo về việc bắt giữ đối tượng Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) - đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba, TP Huế vào trưa ngày 31/7.

Bước đầu cơ quan công an xác định, đối tượng gây án là cán bộ trại giam Bình Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế), có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án

Theo tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan công an đã tiến hành test nhanh ma túy đối với đối tượng. Theo đó, mẫu test nhanh ma túy của đối tượng Ngô Văn Quốc cho kết quả âm tính. Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định tạm giữ hình sự Ngô Văn Quốc để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Về số vàng đối tượng Quốc ném ra đường sau khi cướp được từ tiệm vàng, Công an TP Huế cho hay, từ chiều tối 31/7 đến sáng 1/8 đã có nhiều người dân mang vàng nhặt được từ vụ cướp giao nộp cho cơ quan công an và trực tiếp trả lại cho bị hại. Phần lớn những người đến trả lại vàng đều làm nghề xe ôm, xích lô, bán hàng rong…

Cán bộ trại giam nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế có dấu hiệu tâm lý bất thường

Đối tượng Ngô Văn Quốc. Ảnh: VNExpress

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Tạp chí Tri thức trực tuyến, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp) cho biết, việc nghi phạm mặc quân phục, dùng súng AK cướp tài sản nhưng sau đó lại ném vàng ra đường là dấu hiệu bất thường.

Theo luật sư Cường, thông thường, những tên cướp tiệm vàng thường cố gắng che giấu thân phận, cố gắng cướp lượng lớn tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tuy nhiên, Quốc lại mặc quân phục công an, cướp tiệm vàng rồi vứt ra đường để người khác nhặt. Do đó, cần trưng cầu giám định tâm thần để làm rõ nhận thức, năng lực điều khiển hành vi của người này ở thời điểm sự việc xảy ra.

Trường hợp xác định Quốc có đầy đủ năng lực và khả năng điều khiển hành vi, luật sư cho biết hành động dùng súng cướp tiệm vàng của nghi phạm đã đủ yếu tố cấu thành tội Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015.

Cán bộ trại giam nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế có dấu hiệu tâm lý bất thường

Bước đầu cơ quan chức năng xác định Quốc có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Ảnh: NDCC

Trước đó,  vào khoảng 12h30 ngày 31/7, đối tượng Ngô Văn Quốc sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba, TP.Huế. Tại đây, Quốc nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng. Tiếp đó, Quốc đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội. Nhiều người dân khi phát hiện vàng rơi ra đường đã đến nhặt và mang về.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Công an tỉnh và Công an TP.Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân di chuyển vào hiện trường.

Lúc này, đối tượng Quốc có biểu hiện kích động, muốn tự vẫn. Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và một số cán bộ công an khác trực tiếp tiếp cận, trò chuyện và thuyết phục đối tượng buông súng.

Tuy nhiên, đối tượng đã yêu cầu được nói chuyện với đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi được đại tá Đặng Ngọc Sơn gặp gỡ, động viên, thuyết phục, đối tượng đã đồng ý hạ và giao nộp vũ khí.

Trong ngày 31/7, Công an TP Huế phát đi thông báo đề nghị người dân trả lại tài sản (vàng) do đối tượng Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) ném ra đường. Theo Công an TP Huế, việc yêu cầu người dân trả lại tài sản là để phục vụ quá trình điều tra, trả lại tài sản cho chủ sở hữu. Nếu không trả lại sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về tội "Chiếm giữ tài sản trái phép".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại