Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:57
RSS

Danh tính đối tượng mặc trang phục công an, cầm súng AK cướp tiệm vàng ở Huế

Chủ nhật, 31/07/2022, 16:36 (GMT+7)

Danh tính đối tượng nổ súng để cướp tiệm vàng ở Huế được xác định là Ngô Văn Quốc, 38 tuổi, quân hàm đại úy, công tác tại Trại giam Bình Điền, đóng ở xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà.


Nghi phạm gọi điện cho người thân sau khi nổ súng cướp tiệm vàng. Ảnh Báo VNexpress

Liên quan đến vụ việc một đối tượng mặc đồ giống trang phục công an cầm súng AK, vào các tiệm vàng ở chợ Đông Ba (Huế) hốt vàng vứt ra đường trưa 31/7. Theo báo Vnexpress thông tin, danh tính đối tượng được xác định tên Ngô Văn Quốc (38 tuổi) quân hàm đại úy, công tác tại Trại giam Bình Điền, đóng ở xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà. 

Như báo chí đã thông tin trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h40 cùng ngày, một người đàn ông mặc đồ công an, mang súng AK xông vào tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba. Sau khi nổ súng uy hiếp, kẻ này lấy vàng cho vào túi rồi chạy ra trước cổng chợ, quăng các túi vàng ra giữa đường Trần Hưng Đạo và các lùm cây, hô lớn "vàng cho người nghèo".

Sau đó, tên cướp chạy về cầu Gia Hội, xuống khu vực nhà lục giác đường Trịnh Công Sơn, nhân chứng cho biết. Một phụ nữ trong tiệm vàng bị thương ở bụng, đã được đưa đến bệnh viện.


Khu vực tiệm vàng ở chợ Đông Ba, TP.Huế sau đó được phong tỏa để tiếp tục điều tra. Ảnh Báo Thanh Niên

Ngay khi nhận được tin báo, Công an Thừa Thiên Huế đã huy động nhiều lực lượng vây bắt cướp. Đồng thời, đoạn phía trước chợ Đông Ba, đường Trần Hưng Đạo bị phong tỏa.

Tuy nhiên, thấy vàng bị ném ra đường, nhiều người đua nhau nhặt, tạo cảnh nhốn nháo trước cổng chợ. Đến 14h, xác định nghi phạm lẩn trốn ở công viên dưới chân cầu Gia Hội, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an Thừa Thiên Huế, đã đến khuyên nhủ.


Nghi phạm cướp tiệm vàng dùng điện thoại gọi khi chưa bị bắt. Ảnh Báo Thanh Niên.

Nghi phạm sau đó buông súng đầu hàng. Tang vật là khẩu súng AK đã bị thu giữ.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV báo Vietnamnet, một lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, đối tượng bị bắt giữ tại khu vực công viên dưới chân cầu Gia Hội sau hơn 1 giờ gây án. Vào thời điểm bị bắt giữ, nghi phạm cởi trần, có dấu hiệu bị ngáo đá.

Tại hiện trường, phía trong nhiều mảnh kính bị vỡ văng vãi khắp nơi. Hiện, hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi bị phong tỏa để công an khám nghiệm. 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại