Thứ năm, 18/04/2024 | 14:07
RSS

Bé gái chào đời ngay tại chốt kiểm dịch Covid-19

Thứ hai, 31/08/2020, 17:08 (GMT+7)

Khi chuẩn bị xuống xe vào chốt kiểm dịch Covid-19 để khai báo y tế thì chị L. có dấu hiệu trở dạ. Lúc này, chị L. được lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt và nhân viên y tế đưa xuống xe đỡ đẻ ngay tại chốt.

Bé sơ sinh nặng 3,1kg chào đời ngay tại chốt kiểm dịch Covid-19

Sản phụ L. được lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế số 4 (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đỡ đẻ ngay tại chốt. Ảnh: PLO

Chiều ngày 31/8, bác sĩ Hoàng Văn Thám, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho PLO biết, hiện sức khỏe của 2 mẹ con sản phụ Nguyễn Thị L. (SN 1993, trú ở phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã ổn định và đang được chăm sóc tại khu cách ly của Bệnh viện theo quy định.

Trước đó, như báo NLĐ đã thông tin, sáng cùng ngày (31/8), chị L. cùng chồng là anh Trần Văn N. (trú thôn Thành Trung, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đi xe khách giường nằm BKS 75B-007.27 từ Bình Dương về Thừa Thiên - Huế. 

Đến khoảng 1h30 sáng, xe đến chốt kiểm soát y tế số 4 đóng trên đường Quốc lộ 1 ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc thì dừng lại để hành khách, nhà xe tiến hành khai báo y tế, kiểm dịch covid-19  

Tuy nhiên, khi chuẩn bị xuống xe vào chốt số 4 thì chị L. có dấu hiệu trở dạ. Lúc này, chị L. được lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt và nhân viên y tế đưa xuống xe đỡ đẻ ngay tại chốt. Ca đỡ đẻ được thực hiện thành công, chị L. sinh hạ cháu bé gái nặng 3,1kg, sức khỏe tốt. Được biết, đây là đứa con thứ 2 của vợ chồng chị L.

Ngay sau đó, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế đã yêu cầu Bệnh viện ĐK Chân Mây điều phương tiện, nhân viên đến chốt kiểm dịch số 4 để đưa mẹ con sản phụ về chăm sóc. Hiện, sản phụ này đã được lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm RT-PCR phòng chống dịch Covid-19. 

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN