Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:42
RSS

Kỳ lạ cặp song sinh chào đời với dây rốn thắt nút như lò xo

Thứ tư, 22/07/2020, 10:59 (GMT+7)

Khi mổ bắt con cho sản phụ, cả ê-kíp bác sĩ vô cùng kinh ngạc bởi dây rốn của cả hai bé thắt nút như lò xo, có một số đoạn dây rốn ứ máu, xung huyết do bị chèn ép.

Kỳ lạ cặp song sinh chào đời với dây rốn thắt nút như lò xo

Các bác sĩ phẫu thuật cứu hai bé song sinh với dây rốn thắt nút như lò xo. Ảnh: GĐ&XH

Sáng ngày 22/7, BS Phạm Quốc Hùng, Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM cho PV PN Online biết, bệnh viện vừa kịp thời phẫu thuật cho thai phụ cứu cặp song sinh với dây rốn thắt nút như lò xo.

Theo đó, ngày 18/7, sản phụ ngụ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An nhập viện khi mang thai lần 2 tuần thứ 32 với bệnh cảnh đái tháo đường, song thai 1 nhau 1 ối và suy dinh dưỡng nặng. Kết quả siêu âm tại bệnh viện phát hiện có bất thường về phân bố dây rốn. Ngày 20/7, sản phụ được chỉ định phẫu thuật do phát hiện suy thai kèm chèn ép dây rốn.

Kỳ lạ cặp song sinh chào đời với dây rốn thắt nút như lò xo

Các bác sĩ vô cùng kinh ngạc bởi dây rốn của cả hai bé vừa thắt nút nhiều lần vừa "xoắn lò xo". Ảnh: PN Online

Trong quá trình mổ bắt con cho sản phụ, cả ê-kíp bác sĩ vô cùng kinh ngạc bởi dây rốn của cả hai bé vừa thắt nút nhiều lần vừa "xoắn lò xo" thành một búi, trong đó đã có một số đoạn dây rốn ứ máu, xung huyết do bị chèn ép. Ngay lập tức, các bác sĩ đã phối hợp xử lý đoạn dây rốn thắt nút, đảm bảo an toàn cho cả thai phụ và hai bé.

Ca phẫu thuật thành công, hai bé gái chào đời với cân nặng lần lượt là 1,07kg và 1,24kg, hiện được chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện. Được biết, đây là lần đầu tiên các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương chứng kiến tình trạng này.

Kỳ lạ cặp song sinh chào đời với dây rốn thắt nút như lò xo

Ca mổ bắt con thành công. Ảnh: GĐ&XH

BS Hùng cho biết về lý thuyết, dây rốn được xem là 1 phần phụ của thai. Tuy nhiên trong thai kỳ, dây rốn đóng vai trò như "mạch sống" vận chuyển oxy và dưỡng chất từ mẹ sang thai nhi, đảm bảo sự sống của thai nhi.

Bất cứ một bất thường nào của dây rốn đều sẽ ảnh hưởng đến thai kỳ, cả trong quá trình mang thai lẫn chuyển dạ. Hậu quả nặng nề nhất là việc thai nhi bị chết trong bụng mẹ. Đây là sự cố thai sản đáng tiếc và gần như bất khả kháng.

Trao đổi với báo GĐ&XH, ThS.BS Nguyễn Đình Vũ, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hùng Vương, trong siêu âm tiền sản, tỷ lệ thai nhi bị dây rốn quấn cổ được phát hiện khoảng 75% nhưng tỷ lệ gặp khi sinh chiếm 10% - 29%. Riêng thai nhi vừa bị dây rốn quấn cổ vừa xoắn thắt nút thì rất hiếm gặp nên tỉ lệ tử vong rất cao.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, để hạn chế nguy hiểm trong quá trình mang thai và sinh nở, thai phụ nên tuân thủ nghiêm ngặt lịch khám thai định kỳ để bác sĩ phát hiện, xử lý kịp thời, tránh xả ra những hậu quả đáng tiếc.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN