Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:33
RSS

Tham dự trại hè giữa mùa dịch, hàng trăm trẻ em Mỹ nhiễm Covid-19

Thứ bảy, 01/08/2020, 11:38 (GMT+7)

Đã có ít nhất 260 em trong số 597 em tham dự một trại hè tháng trước ở bang Georgia của Mỹ mắc Covid-19.

Sự kiện:
Mỹ

Theo Hãng tin AFP ngày 31/7, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật (CDC) Mỹ thông đã có ít nhất 260 em trong số 597 em tham dự một trại hè tháng trước ở bang Georgia của Mỹ mắc covid-19 Theo đó con số trên thực tế có thể còn cao hơn nữa vì lúc này mới có kết quả xét nghiệm của 58% các em dự trại hè.

Trại hè đã phớt lờ khuyến cáo của CDC khi không yêu cầu người tham dự đeo khẩu trang mà chỉ áp quy định với nhân viên. Tuy nhiên, họ đã tuân thủ yêu cầu của bang là tất cả người tham dự phải có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 không quá 12 ngày trước khi họ đến.

Các biện pháp phòng ngừa khác được áp dụng bao gồm giữ khoảng cách với nhau, khử trùng bề mặt thường xuyên, lập các nhóm giao lưu nhỏ cố định và luân phiên sử dụng không gian chung.

Hàng trăm trẻ Mỹ nhiễm Covid-19 ở trại hè
Trẻ em tham gia một hoạt động vui chơi ngoài trời . Ảnh (minh họa): GETTY IMAGES

Được biết, trại này tổ chức lớp định hướng cho 138 thực tập sinh và 120 nhân viên từ ngày 17/6 đến 20/6, phần lớn từ 21 tuổi trở xuống. Các nhân viên ở lại khi trại hè khai mạc ngày 21/6 với 363 người tham dự, độ tuổi từ 6-19, cùng với ba nhân viên cao cấp hơn.

Những người tham dự tham gia vào nhiều hoạt động trong nhà và ngoài trời, bao gồm ca hát và cổ vũ hàng ngày. Họ ngủ trong cabin chứa tới 26 người.

Ngày 23/6, một nhân viên tuổi rời trại sau khi có triệu chứng. Cậu này làm xét nghiệm một ngày sau đó và nhận kết quả dương tính với Covid-19. Trại bắt đầu yêu cầu trẻ em về nhà và đóng cửa trại vào ngày 27/6. Phần lớn người dương tính với Covid-19 ở đây không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ.

213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận Covid-19 với hơn 17,7 triệu ca nhiễm, gần 682.000 ca tử vong và hơn 11,1 triệu người bình phục. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 4,7 triệu người nhiễm và gần 157.000 người chết.

 

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.