Thứ tư, 24/04/2024 | 21:04
RSS

Bắt nam thanh niên chở bạn gái tông gãy chân cảnh sát rồi bỏ chạy

Thứ ba, 13/09/2022, 07:51 (GMT+7)

Trung úy Thịnh ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra nhưng Tân không chấp hành, tăng ga, tông thẳng xe vào khiến trung úy Thịnh ngã xuống đường bị thương tích.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Bắt nam thanh niên chở bạn gái tông gãy chân cảnh sát rồi bỏ chạy

Phạm Minh Tân bị bắt giữ về hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Sáng 13/9, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu đã bắt giữ Phạm Minh Tân (SN 2001, trú phường Thọ Quang, TP Đà Nẵng) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Phạm Minh Tân được xác định là đối tượng đã tông xe máy vào Trung uý Trần Quốc Thịnh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an quận Hải Châu gây thương tích rồi bỏ chạy.

Trước đó, khoảng 22h15’ ngày 11/9, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn, kiểm soát ANTT trên đường Đống Đa, Tổ tuần tra C3-911 phối hợp với Công an quận Hải Châu phát hiện 1 đôi nam nữ đang điều khiển xe máy đi từ hướng Đống Đa - 3/2 về hướng Đống Đa - Quang Trung có biểu hiện vi phạm.

Lúc này, Trung uý Trần Quốc Thịnh ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên khi đến gần, đối tượng không chấp hành mà tăng ga, tông thẳng vào người khiến đồng chí Thịnh ngã xuống đường gây thương tích, sau đó bỏ chạy về hướng Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai.

Bắt nam thanh niên chở bạn gái tông gãy chân cảnh sát rồi bỏ chạy

Phương tiện gây án. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Phát hiện sự việc, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng đưa Trung uý Thịnh vào bệnh viện cấp cứu; đồng thời báo tin cho Công an quận triển khai lực lượng phối hợp truy bắt. Vụ việc khiến Trung úy Thịnh bị gãy xương chân và phải mổ cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung truy xét. Đến trưa ngày 12/9, Đội Cảnh sát hình sự đã bắt được đối tượng Phạm Minh Tân và đối tượng nữ đi cùng. Tại cơ quan Công an, Phạm Minh Tân đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện Công an quận Hải Châu đã tạm giữ người, phương tiện và các tang vật liên quan để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

N.H
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại