Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:01
RSS

Hà Nội: Giảng viên đại học say xỉn gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy

Thứ năm, 08/09/2022, 08:44 (GMT+7)

Nam tài xế gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh được xác định có nồng độ cồn vượt mức kịch khung. Đáng nói, người này là giảng viên của một trường đại học.


Hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 8/9, theo thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương trên địa bàn được xác định là Trịnh Văn Phương (SN 1981, quê phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), hiện trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội Trịnh Văn Phương là giảng viên của một trường đại học.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn vào khoảng 21h25 ngày 7/9, tại khu vực đường Nguyễn Chánh (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Vào thời điểm trên, xe ô tô Zotye 7 chỗ, mang BKS 30F-811.85 di chuyển theo hướng từ đường Trần Duy Hưng rẽ phải vào Nguyễn Chánh đi Dương Đình Nghệ, đến trước số nhà 27 đường Nguyễn Chánh thì đâm vào một xe máy.

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ chạy nhưng đâm tiếp vào một xe ô tô nhãn hiệu Honda CRV mang BKS 30G-644.16 và 1 xe máy đi ngược chiều tại lối rẽ vào tòa nhà Home City Nguyễn Chánh.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ô tô bị đâm móp méo toàn bộ sườn dọc phía bên tay lái, túi khí bị bung. Chiếc xe máy bị ô tô đâm vào và kéo lê một đoạn. Sau vụ va chạm, chiếc xe gây tai nạn bị nổ lốp và sập cầu trước mới dừng lại.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Cầu Giấy ngay lập tức tới hiện trường phối hợp với Công an phường Trung Hòa và Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trao đổi với PV Báo Vietnamnet, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Cầu Giấy cho biết "Hiện đã có ít nhất 2 nạn nhân phải nhập viện cấp cứu sau cú đâm liên hoàn của xe ô tô 7 chỗ. Chúng tôi đang lập hồ sơ vụ việc để tiếp tục điều tra".

Theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết, đã có 2 nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong tối cùng ngày, Công an quận Cầu Giấy đã cử cán bộ chiến sĩ vào bệnh viện để xác minh số người bị nạn thực tế và tỉ lệ thương tích.

Riêng lái xe gây tai nạn đã được đưa về Công an phường Trung Hòa để điều tra. Liên quan đến sự việc, Dân Trí dẫn thông tin từ đại diện Công an phường Trung Hòa cho hay, tại cơ quan công an, lái xe Phương khai nhận đã uống rượu từ trưa cùng ngày (7/9), không làm chủ được tốc độ nên gây ra vụ tai nạn liên hoàn. 

Theo VTC thông tin, kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế gây tai nạn là 0,897 mg/l khí thở, gấp 2,24 lần mức kịch khung theo quy định tại Nghị định 100. Hiện, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ ông Trịnh Văn Phương để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại