Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:03
RSS

Ngày 29/9, Đà Nẵng thêm 1 ca dương tính mới tại quận Liên Chiểu

Thứ tư, 29/09/2021, 15:22 (GMT+7)

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 29/9 thông tin, thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính Covid-19 mới tại quận Liên Chiểu, đã được cách ly từ trước.

Ngày 29/9, Đà Nẵng thêm 1 ca dương tính mới tại quận Liên Chiểu

Ảnh minh họa

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch covid-19 TP Đà Nẵng, ca dương tính Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn thành phố là bệnh nhân H.T.C (mã số bệnh nhân 770887), nam, sinh năm 1983, địa chỉ quận Liên Chiểu. 

Bệnh nhân này làm nghề lao động tự do, là F1 (hàng xóm) của ca bệnh 696197 (bệnh nhân N.T.T). Bệnh nhân chưa tiêm vaccine Covid-19, trước đó đã 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 vào các ngày 20/9, 23/9 và 26/9.

Đến ngày 29/9, Đà Nẵng có thêm 2 vùng xanh mới là Thanh Bình và Hải Châu. Như vậy, đã có 51/56 xã, phường tại thành phố không có ca mắc cộng đồng trong vòng 14 ngày và không có khu phong tỏa. Trước đó, là các quận:

Hòa Vang có 10/11 (Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh, Hòa Châu); Quận xanh Sơn Trà có 7/7 (An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang, An Hải Đông); Quận xanh Ngũ Hành Sơn có 4/4 (Hòa Quý, Hòa Hải, Mỹ An, Khuê Mỹ); Hải Châu có 9/13 (Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên, Hòa Thuận Đông, Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Thạch Thang); 

Quận xanh Thanh Khê có 10/10 (Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián, Chính Gián, Xuân Hà, An Khê, Thanh Khê Tây, Tân Chính, Vĩnh Trung, Tam Thuận); Quận xanh Cẩm Lệ có 6/6 (Khuê Trung, Hòa Thọ Tây, Hòa Phát, Hòa Thọ Đông, Hòa Xuân, Hòa An); Liên Chiểu có 3/5 (Hoà Minh, Hoà Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc).

Trước đó, tối ngày 28/9 Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ban hành Chỉ thị 08 về các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19, thay thế cho Chỉ thị 05 cách ly xã hội "cao hơn Chỉ thị 16" (áp dụng từ 18h ngày 31/7).

Theo đó, đối với vùng đang thực hiện cách ly y tế hoặc được thiết lập khi có ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế, “ai ở đâu thì ở đấy” để phòng, chống dịch. Các vùng còn lại, sẽ được mở cửa các hoạt động, dịch vụ cơ bản để phục vụ người dân gồm: tắm biển; chợ truyền thống; cơ sở cắt tóc, gội đầu; hoạt động hội họp, tập huấn, hội thảo; các khách sạn, cơ sở lưu trú; vận chuyển hành khách;…

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại