Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:21
RSS

Nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng chế bom xăng, mang đại đao đi hỗn chiến

Thứ tư, 13/04/2022, 14:21 (GMT+7)

Tổ công an tuần tra đêm phát hiện nhóm thanh thiếu niên mang theo bom xăng và 6 cây đao tự chế đang tụ tập, chuẩn bị đánh nhau.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng chế bom xăng, mang đại đao đi hỗn chiến

Lê Tự Hậu bị bắt giữ cùng nhiều hung khí. Ảnh: Người lao động

Ngày 13/4, theo thông tin trên báo Thanh niên, Công an P.Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã bàn giao Lê Tự Hậu (22 tuổi, ngụ Quảng Nam, tạm trú phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng hung khí (gồm đại đao, mã tấu, bom xăng tự chế) cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê mở rộng truy xét các nghi can tham gia hỗn chiến.

Trước đó, tối 12/4, trong lúc thi hành nhiệm vụ, Tổ công an tuần tra đêm do Công an phường Thanh Khê Đông chỉ huy, phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập trước nhà 1291 Nguyễn Tất Thành có biểu hiện bất thường.

Lực lượng tuần tra đêm đến kiểm tra hành chính thì nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy tán loạn. Tổ công tác chia nhau truy đuổi thì bắt được Lê Tự Hậu. Đối tượng bị tổ tuần tra khống chế cùng với nhiều hung khí gồm bom xăng, đao kiếm tại hiện trường.

Cụ thể, tại hiện trường tổ tuần tra thu giữ 4 thùng vỏ chai bia, bên trong có chứa chất lỏng màu xanh (nghi là xăng), trên miệng chai có nhét vải và 6 cây đao tự chế, cùng 2 xe mô tô do đối tượng bỏ chạy để lại.

Nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng chế bom xăng, mang đại đao đi hỗn chiến

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều dao tự chế là tang vật của vụ việc. Ảnh: Người lao động

Theo báo Thanh niên, tổ công tác sau đó đã đưa Hậu về Công an phường Thanh Khê Đông để làm việc. Bước đầu, Hậu khai nhận nhóm Hậu đang chuẩn bị hung khí để hỗn chiến với nhóm thanh thiếu niên ở quận Liên Chiểu tại cầu Phú Lộc, khu vực giáp ranh quận Thanh Khê và Liên Chiểu.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại