Thứ tư, 24/04/2024 | 13:51
RSS

Vụ xe “điên” lao vào tiệm bánh mì: Tài xế cùng bạn nhậu hết 4 thùng bia trước khi gây tai nạn

Thứ sáu, 08/04/2022, 15:09 (GMT+7)

Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đang chờ kết quả giám định thương tích và tài sản để củng cố hồ sơ xử lý tài xế lái ô tô lao vào tiệm bánh mì trên đường Điện Biên Phủ.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Lời khai của tài xế xe điên lao vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng

Tài xế Lương Duy Tân - người lái ô tô tông vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng khiến 6 người thương vong. Ảnh: CACC

Ngày 8/4, trao đổi với PV Dân Việt, thượng tá Trần Văn Tám – Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang chờ kết quả giám định thương tích và tài sản để củng cố hồ sơ xử lý Lương Duy Tân (42 tuổi, ngụ phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) – tài xế lái ô tô lao vào tiệm bánh mì trên đường Điện Biên Phủ khiến 6 người bị thương.

Theo thượng tá Tám, thời điểm gây tai nạn, tài xế Tân đã sử dụng rượu bia và dương tính ma túy. Tại cơ quan điều tra, Tân cho biết, trước khi gây tai nạn đã ngồi nhậu cùng 3 người bạn ở quán nhậu đường Duy Tân. Cả nhóm nhậu từ 11h30 đến 17h30, hết khoảng 4 thùng bia thì ra về.

Sau đó, Tân lái xe ô tô chở theo một người bạn về đến đường Điện Biên Phủ thì tông vào đuôi xe 16 chỗ rồi bị mất thắng lao vào tiệm bánh mì. Nam tài xế cho hay, tuần trước, khi đi sinh nhật bạn ở Hội An (Quảng Nam) thì có sử dụng thuốc lắc. Thời điểm gây tai nạn, bản thân Tân đã say, không còn tỉnh táo vì đã uống quá nhiều.

Lời khai của tài xế xe điên lao vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, như báo Tiền Phong đưa tin, ngày 3/4, trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người bị thương. Cụ thể, vào khoảng 18h30 tối 3/4, xe ô tô 7 chỗ, BKS 43A-505.82 chạy trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), khi qua nút giao thông hầm chui bất ngờ tăng ga rẽ qua đường Lê Độ rồi đâm thẳng vào tiệm bánh mì tại số nhà 60A (đường Điện Biên Phủ).

Lúc này, trong tiệm bánh mì có 6 người, gồm 3 phụ nữ và 3 trẻ em đang ăn tối. Trong đó, 2 người phụ nữ đã ăn xong cùng 1 trẻ em ra đứng ở quầy thức ăn để trông tiệm thì bất ngờ bị ô tô lao thẳng vào. Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương (gồm 4 người lớn và 2 trẻ em) được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng phần đầu. Ngoài ra, tiệm bánh mì cũng bị ô tô đâm gây hư hỏng nhiều vật dụng.

Về tình hình sức khỏe của các nạn nhân, trao đổi với báo Thanh niên, bác sĩ Nguyễn Thành Trung - Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hai trẻ em bị trầy xước, 4 người lớn bị gãy xương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tài xế ô tô cũng bị thương trong vụ tai nạn và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại