Thứ năm, 25/04/2024 | 02:06
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến vợ chồng nguyên Bí thư Ninh Bình tử vong

Thứ tư, 06/04/2022, 10:25 (GMT+7)

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường gần Big C thuộc địa phận xã Ninh Sơn, TP Ninh Bình đã khiến vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Phạm Minh Tuyên tử vong.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến vợ chồng nguyên Bí thư Ninh Bình tử vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Phạm Minh Tuyên tử vong. Ảnh: Dân trí

Sáng 6/4, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Phạm Minh Tuyên tử vong, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho Dân Việt biết, vụ việc xảy ra lúc hơn 12h trưa hôm qua (ngày 5/4), gần khu vực Big C Ninh Bình.

Theo vị lãnh đạo này, thời điểm xảy ra vụ tai nạn là khoảng thời gian mà người điều khiển xe ô tô thường dễ mệt mỏi, kém tập trung nhất. Do đó, không loại trừ khả năng ông Phạm Minh Tuyên mệt mỏi, buồn ngủ nên đâm vào dải phân cách, húc cột đèn khiến cả hai vợ chồng đều tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định người điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ không nhanh, vừa phải. Hiện tại, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

“Theo quy định, chúng tôi phải làm. Tuy nhiên, hiện cả hai vợ chồng ông Phạm Minh Tuyên đều đã tử vong nên cũng không đặt câu chuyện, vấn đề xử lý ai, người nào nữa. Chúng tôi rất chia buồn cùng gia đình ông Phạm Minh Tuyên.”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình nói.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến vợ chồng nguyên Bí thư Ninh Bình tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, như Dân trí đưa tin, Công an tỉnh Ninh Bình vừa có thông tin cụ thể về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều 5/4, khiến ông Phạm Minh Tuyên (SN 1949) - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và bà Nguyễn Thị Nhẫn (SN 1950) tử vong.

Theo đó, khoảng 13h ngày 5/4, ông Phạm Minh Tuyên điểu khiển xe ô tô nhãn hiệu Vinfast BKS 35A-236.48 chở theo vợ. Khi chiếc xe đang đi trên đường Trần Nhân Tông (đoạn qua phố Thiện Tiến, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình) theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa thì bất ngờ đâm vào dải phân cách cứng giữa đường và cột đèn đường giữa dải phân cách, làm xe bay sang bên đường ngược chiều.

Vụ va chạm khiến chiếc xe bị biến dạng, hư hỏng nặng. Bà Nguyễn Thị Nhẫn văng ra khỏi xe xuống làn đường ngược chiều, tử vong tại chỗ; ông Tuyên văng ra khỏi xe xuống làn đường cùng chiều bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình và tử vong vào hồi 15h10 cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Ninh Bình đã huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, tổ chức cấp cứu người bị nạn và tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định. Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi thống nhất với Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã có quyết định thành lập ban tổ chức lễ tang ông Phạm Minh Tuyên và bà Nguyễn Thị Nhẫn (vợ ông Phạm Minh Tuyên), theo nghi thức lễ tang cấp cao.

Lễ tang ông Phạm Minh Tuyên được tổ chức từ ngày 6 - 8/4. Lễ viếng bắt đầu từ 12h ngày 6/4 đến 6h30 ngày 8/4, tại nhà tang lễ tỉnh Ninh Bình. Lễ truy điệu sẽ diễn ra vào lúc 6h30 ngày 8/4; lễ an táng vào hồi 8h15 cùng ngày, tại nghĩa trang thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại