Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:43
RSS

Xe máy đối đầu trực diện trên quốc lộ, hai người tử vong

Thứ sáu, 01/04/2022, 10:33 (GMT+7)

Sau cú tông mạnh, ba người ngã văng xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, hai nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin trên Dân Trí, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 ngày 31/3 tại Km144+300, quốc lộ 26 (thuộc xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) giữa hai xe máy khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng.

Thời điểm này, chiếc xe máy mang biển soát 59V2-221.26 trên xe có hai người là Y O Enuôl (26 tuổi) và Y Huân Kbuôr (31 tuổi), cùng ngụ buôn Tara, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk), lưu thông trên quốc lộ 26 theo hướng Khánh Hòa - Đắk Lắk. Khi tới Km144+300, quốc lộ 26 thuộc xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 47M1 - 697.72 do Nguyễn Văn Lợi (33 tuổi) ngụ xã Hòa An, Krông Pắk điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Xe máy đối đầu trực diện trên quốc lộ, hai người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Trí.

Theo Báo giao thông cú tông mạnh trực diện khiến ba người ngã văng xuống đường. Cú va chạm khiến một xe máy đâm vào bên đường. Sau đó, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, hai nạn nhân Y O Enuôl và Nguyễn Văn Lợi đã tử vong, Y Huân Kbuor bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện. 

Trí thức trẻ cho biết thêm, tại hiện trường, hai xe máy bị bể nát phần đầu, một xe máy nằm giữa đường, một chiếc lao về phía trước và dừng lại khi tông vào xe tải đang đậu trên vỉa hè. Sau vụ tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt để thực hiện công tác khám nghiệm, giải tỏa giao thông qua khu vực.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại