Thứ bảy, 27/04/2024 | 15:28
RSS
Thanh Hóa
Ông Nguyễn Xuân N. bị xử phạt 7,5 triệu đồng và buộc phải xin lỗi công khai khi nạn nhân yêu cầu vì có hành vi đánh vợ gây thương tích.
Chiếc xe điện được cắm sạc bất ngờ bốc cháy, sau đó ngọn lửa bao trùm căn nhà 3 tầng. Sự việc khiến 2 bà cháu đang ngủ dưới tầng 1 tử vong.
Ngày 29/6, Công an huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Đinh Xuân Thịnh để điều tra về hành vi giết người bằng bẫy chuột "điện".
Chị H. có chụp ảnh Nguyệt để xác nhận đã giao hàng theo quy định. Tuy nhiên, Nguyệt nổi nóng, chửi bới, đánh đập và đe dọa chị H. vì đã tự ý chụp ảnh mà chưa xin phép.
Chiều ngày 15/6, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.
Sau khi ăn và uống rượu ngâm nấm, 7 người ở Thanh Hóa có các triệu chứng của ngộ độc nên được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Khi tàu SE4 đang đi đến địa phận huyện Nông Cống, Thanh Hóa thì một hành khách có dấu hiệu đau bụng, vỡ ối. Các nhân viên và hành khách trên tàu đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ này.
Người phụ nữ có hành vi chửi bới, lăng mạ, đụng chạm thân thể và đòi "hôn CSGT đến chết" gây bất bình dư luận xã hội ở Thanh Hóa vừa bị tòa tuyên án 20 tháng tù giam.
Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính quán ăn trong vụ suất bún 35.000 đồng chỉ có 2 miếng chả ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) gây tranh cãi trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua.
Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ 2 đối tượng chuyên dùng búa đập vỡ cửa kính nhiều ô tô trên địa bàn để trộm cắp tài sản.
Ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Huyện (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) bất ngờ xảy ra cháy lớn lúc rạng sáng. Vụ việc khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm.
Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân các thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài tử vong, hôn mê trên tàu khi đang neo đậu tại cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa).
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã ký ban hành "Quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm quay phim, chụp ảnh, ghi âm; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".
Bà Nguyễn Thị Ngân - người đã lăng mạ, đụng chạm thân thể vào CSGT ở Thanh Hóa từng bị xử phạt hành chính do có hành vi xâm hại sức khỏe người khác.
Xin cán bộ CSGT bỏ qua lỗi vi phạm cho con dâu nhưng không được, bà N. đã có hành vi lăng mạ, chửi bới, cản trở lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.
Người dân tại thôn Lê Lợi (xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tá hỏa phát hiện ông H. bị thương nặng tại nhà riêng, bên cạnh là bà Th. - vợ ông H. đã tử vong.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đặc biệt yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung vào việc chăm lo tết cho người có hoàn cảnh khó khăn, người dân ở vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là trẻ em mồ côi vì Covid-19.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kinh phí hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo. Theo đó, kinh phí bổ sung là hơn 2,8 tỷ đồng.
Minh đã đến gặp khách hàng và nói với họ là cần phải thay đổi mật khẩu tài khoản đã được cài đặt trên điện thoại smartphone, sau đó chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản của mình.
Chiếc xe máy chở 3 thanh niên chạy tốc độ cao bất ngờ đâm trực diện vào đầu xe tải đi chiều ngược lại. Sau cú va chạm 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ, chiếc xe máy biến dạng.
Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Khắc Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm.
UBND huyện Bá Thước cho biết, ngay sau khi nắm bắt vụ việc trưởng phòng GD&ĐT huyện Bá Thước viết thư ngỏ "xin tiền", lãnh đạo huyện đã chỉ đạo trả lại số tiền đã kêu gọi các trường ủng hộ.
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã lên tiếng trần tình về việc ra thư ngỏ vận động "xin tiền" các trường học trên địa bàn để tham gia hội thi "Giai điệu tuổi hồng" và "Hội thao người giáo viên nhân dân".
Cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ việc trong đoạn clip ghi cảnh xô xát giữa 2 người phụ nữ ở Thanh Hóa.
Trong quá trình làm nhiệm vụ chi trả tiền điện của nhà nước hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn, ông Lặng đã ăn chặn tổng số tiền hơn 100 triệu đồng của người dân.
Sau khi nhận phản ánh của một số phụ huynh học sinh Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) về việc nhà trường thu phí đầu năm học hơn 10 triệu đồng/học sinh, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã vào cuộc làm rõ.
Chủ quán karaoke tại Thanh Hóa dùng dao chém khách nhiều nhát vì mâu thuẫn, xô xát trong lúc thanh toán tiền hát.
Khi bị tổ tuần tra dừng xe, Mai không chấp hành hiệu lệnh mà còn chửi bới, lăng mạ, xô đẩy rồi dùng dép tấn công, giật mũ bảo hiểm của một số cảnh sát.
Thanh Hóa hiện ghi nhận 557 ca sốt xuất huyết; trong đó, địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất là: phường Hải Thanh và xã đảo Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn). Đáng chú ý, có 8 bệnh nhân phải chuyển tuyến điều trị.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Ông Lê Kim Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Long Anh (TP Thanh Hoá) bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng do sử dụng bằng giả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Trọng Nhạc - người đã đánh bạn gái dã man vì hát song ca với người khác.
Gia đình người phụ nữ ở Thanh Hoá bị chó pitbull nặng gần 40kg cắn tử vong đã mang con chó này đi tiêu hủy.
Trong lúc cho chó pitbull ăn, bà D. bất ngờ bị chó tấn công. Phát hiện sự việc, mọi người đã nhanh chóng đưa bà D. đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.
Nhóm thanh niên ăn uống ở chòi dựng bên bờ hồ nước, sau đó thách đố nhau bơi qua hồ. Trong lúc bơi, nhóm người này bị đuối nước, thấy vậy nhiều người đã nhảy xuống cứu.
Lý sang nhà mẹ vợ uống nước ăn trầu, sau đó vào bếp dùng dao đâm chị T. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Lý tự sát nhưng bất thành.
Theo nội dung đoạn ghi âm cuộc nói chuyện thì ông Lê Trọng Nhạc, cán bộ Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đánh đập bạn gái dã man vì song ca với người khác đã có vợ con.
Ông Lê Trọng Nhạc – kiểm soát viên thuộc Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác xác minh, làm rõ thông tin người này bị tố hành hung phụ nữ.
Do mâu thuẫn trong lúc chơi bi-a, Năm đã cầm gậy chọc thẳng vào mắt anh S. khiến nạn nhân bị mù mắt, chết não, cơ hội sống sót gần như không còn.
Nhiều công dân nữ trên địa bàn thị xã Nghi Sơn trình báo bị một kẻ biến thái sàm sỡ trên đường. Theo miêu tả, tên này hơn 20 tuổi, dong dỏng cao, đi xe máy không biển số, bịt mặt.
Nhóm 3 nữ sinh rủ nhau lên khu vực cầu Lạc để chụp ảnh, khi tàu gần đến cả nhóm đã tránh vào chỗ an toàn. Tuy nhiên, do bỏ quên túi xách 1 nữ sinh quay lại đường ray để lấy thì bị đoàn tàu lao tới tông tử vong.
Ông Lương Văn T. - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Thắng từng bị kiểm điểm vì có hành vi nhắn tin trêu ghẹo, thiếu chuẩn mực đối với một nữ đồng nghiệp cùng xã.
Ông T. - Chủ tịch MTTQ VN xã Xuân Thắng (huyện Thường Xuân) thừa nhận người bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 10 trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội chính là mình.
Ban Thường vụ Huyện uỷ Thường Xuân quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông L.V.T. - Chủ tịch MTTQ xã Xuân Thắng có hành vi sàm sỡ nữ sinh để thực hiện các bước xử lý tiếp theo.
Bị chủ động nói lời chia tay, chị Đinh Thị B. (SN 1979) mang 4 can xăng (loại 20 lít), đến nhà người tình sau đó đổ xăng lên người và châm lửa tự thiêu.
Sau khi ôm cây cột sắt dựng trên vỉa hè, một nam thanh niên (ngụ H.Quảng Xương, Thanh Hóa) không may bị điện giật dẫn tới tử vong.
Đạt đi xe máy từ Hà Nội vào Thanh Hóa, sau đó lượn lờ qua các nhà dân ven đường để thăm dò. Đến ban đêm, Đạt đột nhập vào nhà dân cạy phá két trộm cắp tiền, vàng.
Đội điều tra tổng hợp Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ tài xế xe 3 bánh bỏ trốn sau va chạm giao thông với một xe máy khiến 3 người thương vong.
Khi tới ngã 3 đường Lạc Long Quân giao đường Lê Thánh Tông, xe máy chở 3 người xảy ra va chạm với xe mô tô 3 bánh. Sau khi tai nạn xảy ra, lái xe mô tô 3 bánh đã điều khiển xe rời khỏi hiển trường, bỏ mặc các nạn nhân.
Sau khi đưa được 4 người sang Campuchia, Chung đã bán họ cho sòng bài với giá 650USD/1 người, sau đó trở về nước để mặc các nạn nhân.
Người dân phát hiện anh G. nằm bất tỉnh ở khu vực bãi đất trống nghĩa trang xã Nghi Xuân nên đã đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.
2 người dân đang ngồi uống nước hóng mát thì bị 4 thanh thiếu niên áp sát, dùng dao dí vào cổ khống chế cướp 2 điện thoại di động.
Ban Thường vụ huyện ủy Thạch Thành (Thanh Hóa) đã tiến hành họp xem xét kỷ luật đảng viên đối với Chủ tịch UBND và Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ do có quan hệ bất chính.
Người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một nam giới trôi trên sông Mã, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa.
UBND huyện Thạch Thành vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trương Văn G. - Chủ tịch UBND xã này, để cơ quan chức năng làm rõ sự việc ông G. bị "đánh ghen" ngay tại nơi làm việc.
Công an huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với lực lượng chức năng khác tiến hành bắt giữ nghi phạm chém 3 người hàng xóm thương vong.
Người dân địa phương vừa phát hiện thi thể người đàn ông bị trói 2 tay trong bao tải dưới sông Mã. Hiện cơ quan công an đã phát thông báo truy tìm lai lịch nạn nhân.
Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, nữ sinh Đại học Hà Nội mất tích đã được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong.
Nhóm 4 học sinh rủ nhau đến hồ Tân Kim (thuộc thôn Tân Lập, xã Cam Tuyền) để tắm. Quá trình tắm, 2 em học sinh trong nhóm bị đuối nước, tử vong.
Sau khi gọi điện cho chồng, chị Hà Thị B. để con gái lớn nhảy xuống sông trước, sau đó ôm người con thứ hai nhảy theo sau. Một người dân phát hiện vụ việc, hô hoán để mọi người tới ứng cứu.
Công an xã Thiệu Trung thông báo tìm cháu Vũ Anh Thư (13 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) rời nhà đi từ trưa ngày 25/4 đến nay vẫn chưa về nhà.
Khi các cháu đang nô đùa thì Bùi Chí T. (10 tuổi) bị sóng đánh ra xa, vẫy tay cầu cứu. Lúc này Bùi Chí D. (13 tuổi, anh ruột T.) lao ra để cứu em nhưng cũng bị sóng biển cuốn mất tích.
Do mâu thuẫn trong quá trình mua bán đất đai, anh Lương Văn T. rủ thêm một nhóm người đến nhà Hùng để nói chuyện. Sau đó, anh T. bị Hùng chém tử vong.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Hai (24 tuổi) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.
Hai bé trai cùng ra sông Mã, đoạn chảy qua phố Đại Đồng chơi. Tới quá giờ trưa, gia đình không thấy các con về nhà nên đi tìm thì phát hiện thi thể 1 em trên sông, 1 em còn lại mất tích.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Thông - người điều khiển xe biển xanh gây tai nạn khiến 2 người tử vong.
Lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đã tìm thấy cả 5 thi thể học sinh trong vụ đuối nước thương tâm tại khu vực đập tràn xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa.
5 em học sinh rủ nhau ra sông Mộc Khê ở địa phương để tắm thì bị đuối nước mất tích. Đến sáng nay, lực lượng chức năng cùng người dân và chính quyền đã tìm thấy 2 thi thể.
Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh 2 nhóm nữ sinh hàng chục người mặc áo đồng phục lao vào đánh nhau ngay dưới chân cầu tại TX Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) chỉ đăng ký 1 nguyện vọng dự thi vào một lớp. Đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng.
Hoài màn theo một con dao nhọn và một khẩu súng nhựa đến cướp tiệm vàng Được Loan. Tuy nhiên, sau đó đã bị người dân khống chế, bắt giữ và bàn giao cho công an.
4 nữ sinh cùng đi trên một chiếc xe máy điện, khi đi đến cống qua mương tiêu thuộc thôn Phú Lương thì bất ngờ chiếc xe bị mất lái lao vào thành cống. Hậu quả 3 em rơi xuống mương nước sâu tử vong.
Gần 3 tháng qua, hàng chục giáo viên mầm non ở huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) không có lương hàng tháng. Do không có thu nhập, nên cuộc sống của họ bị ảnh hưởng và không yên tâm công tác.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chiều 4/3 cho biết, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 1.128 ca dương tính Covid-19 mới.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chiều 28/2 cho biết, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 788 ca dương tính Covid-19 mới.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chiều 24/2 cho biết, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 881 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 243 ca tại cộng đồng.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chiều 23/2 cho biết, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 804 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 259 ca tại cộng đồng.
Bố cháu V. sử dụng súng cồn (súng tự chế) đi săn về quên tháo đạn. Lúc ở nhà, người anh trai 5 tuổi nghịch súng, không may bắn phải cháu V.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chiều 19/2 cho biết, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 930 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 325 ca tại cộng đồng
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chiều 18/2 cho biết, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 885 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 249 ca tại cộng đồng.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chiều 17/2 cho biết, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 861 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 284 ca tại cộng đồng.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chiều 16/2 cho biết, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 781 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 280 ca tại cộng đồng.
Trong lúc câu cá ở hồ, không may cần câu của anh K. vướng phải dây điện lưới 110kv và bị phóng điện khiến toàn bộ cơ thể bị bỏng nặng.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chiều 10/2 cho biết, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 996 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 286 ca tại cộng đồng.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.300 giáo viên và học sinh các cấp mắc Covid-19.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chiều 9/2 cho biết, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 988 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 379 ca tại cộng đồng.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chiều 26/1 cho biết, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 587 ca dương tính Covid-19 mới, có 159 ca tại cộng đồng.
Xã Thanh Phong (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã cho dựng lều trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Quang Hùng cũ và Trung tâm văn hóa để làm nơi cách ly cho người trở về địa phương ăn Tết.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chiều 15/1 cho biết, trong vòng 24h qua trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 373 ca dương tính Covid-19 mới.
Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Thanh Hóa cho biết vừa ghi nhận 1 trường tiểu học trên địa bàn có 37 giáo viên, học sinh dương tính COVID-19.
Nhiều gia đình về từ vùng dịch cấp độ 3, 4 đều được đại diện UBND xã tới đến động viên và người dân tự nguyện cách ly tại nhà, đồng thời khóa cổng và giữ chìa khóa.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chiều 14/1 cho biết, trong vòng 24h qua trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 290 ca dương tính Covid-19 mới.
Tối 12/1, trên địa bàn phường Hải Thượng (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong.
Người đàn ông có biểu hiện say rượu mang theo can xăng đến tiệm spa của vợ mình rồi tưới lên nhà, đuổi mọi người bên trong ra ngoài, sau đó châm lửa đốt.
Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể bà Hà Thị H. (sinh năm 1960) - nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Mã xảy ra 3 ngày trước đó.
Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra một vụ cháy nhà khiến 2 cha con anh Lê Trọng C. (SN 1982) vong, cháu bé 7 tuổi bị thương nặng.
Lực lượng chức năng huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 3 người mất tích do lật thuyền trên sông Mã chiều ngày 8/1.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa chiều ngày 7/1/2022 thông tin, trong vòng 24h qua trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 276 ca dương tính Covid-19 mới, có 116 ca tại cộng đồng.
Huyện Nông Cống kêu gọi nhân dân tích cực vận động và thông báo cho con em, người thân trong gia đình đang sinh sống, học tập, công tác xa quê không trở về quê nếu không thực sự cần thiết.
TP Thanh Hóa kêu gọi người dân tích cực vận động và thông báo cho con em, người thân trong gia đình đang sinh sống, học tập, công tác xa quê tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết.
Lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể nạn nhân P.T.G. về cho gia đình làm thủ tục mai táng.
Xin phép bố mẹ đi tập thể dục lúc sáng sớm, Phan Thị Giang (SN 2001, sinh viên năm 3 trường ĐH Ngoại thương) đột nhiên mất tích, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.
Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cho khối THPT với hình thức trắc nghiệm ở nhiều môn. Trong đó, có cả môn Lịch sử, Giáo dục công dân...
Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng trên đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.
Trên địa bàn phường Điện Biên (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Thanh Hóa vừa phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến các địa điểm dịch tễ của 18 ca Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn.
Ngày 23/12, UBND TP có công văn khẩn liên quan đến việc giám sát cách ly y tế đối với người lao động của Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam.
Khi đang làm việc tại xưởng chiết (thuộc nhà máy bia Thanh Hóa), nam công nhân bất ngờ bị trượt ngã. Sau đó bị máy đập vào người và tử vong tại chỗ.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Thanh Hóa vừa phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến các địa điểm dịch tễ của 16 F0 mới ghi nhận trên địa bàn.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Thanh Hóa vừa phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến các địa điểm dịch tễ của 20 ca Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn.
Tính đến sáng 11/12, lực lượng chức năng đã truy vết được gần 3.200 F1, F2 liên quan đến 2 ổ dịch tại Công ty TNHH Giày Alena Việt Nam và xã Định Hưng (huyện Yên Định, Thanh Hóa).
Ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm toàn bộ mặt tiền phòng khám nha khoa ở số 71 phố Đào Duy Từ (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa), nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Thanh Hóa vừa phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến các địa điểm dịch tễ của 10 ca Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận 106 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Thanh Hóa vừa phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến các địa điểm dịch tễ của 4 ca Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn.
Trong lúc nhóm công nhân đang tiến hành xây dựng, lắp ráp nhà xưởng tại Công ty TNHH giày Kim Việt (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) thì xảy ra tai nạn khiến 4 người thương vong.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét shop Mai Hường và tạm giữ nhiều hàng hóa để phục vụ công tác điều tra. Nếu có dấu hiệu trốn thuế sẽ khởi tố vụ án.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa chiều ngày 6/12 thông tin, trong vòng 24h qua trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 83 ca dương tính Covid-19 mới.
Kể từ sau khi sự việc bị chủ shop quần áo hành hung, nữ sinh M rất lo lắng, hoảng loạn và được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa TP Sầm Sơn để điều trị.
Trong clip nữ sinh bị làm nhục tại shop thời trang Mai Hường, xuất hiện nhiều người hỗ trợ chủ quán khống chế, hành hạ dã man liệu có bị xử lý với vai trò đồng phạm?
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa chiều ngày 4/12 thông tin, trong vòng 24h qua trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 103 ca dương tính Covid-19 mới.
Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Shop quần áo Mai Hường, số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Thanh Hóa vừa phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến các địa điểm dịch tễ của 4 ca Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn.
Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc nữ sinh trộm một chiếc váy ở một shop quần áo tại TP Thanh Hóa bị chủ quán bắt được quả tang và hành hạ dã man.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Thanh Hóa vừa phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến các địa điểm dịch tễ của 7 ca Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa chiều ngày 2/11 thông tin, trong vòng 24h qua trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 95 ca dương tính Covid-19 mới.
Sau tiêm vaccine Covid-19, có 22 học sinh xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau đầu, chóng mặt nên đã được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung để theo dõi, điều trị.
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Thanh Hóa vừa phát đi thông báo khẩn tìm người có liên quan đến các mốc dịch tễ của các F0 mới ghi nhận trên địa bàn.
Sau ngày tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh ở độ tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi đầu tiên, tại huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã ghi nhận 86 em có phản ứng sau tiêm, phải nhập viện theo dõi.
Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa (địa điểm Tiểu khu Ba Chè, thị trấn Thiệu Hóa) từ 8h ngày 1/12/2021 cho đến khi có thông báo mới.
UBND phường An Hưng (TP Thanh Hóa) vừa phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca mắc Covid-19 mới ghi nhận trên điạ bàn.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa chiều ngày 30/11 thông tin, trong vòng 24h qua trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 89 ca dương tính Covid-19 mới.
Ngày 30/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) yêu cầu khẩn trương điều tra, truy vết những trường hợp liên quan đến chùm 20 F0 mới ghi nhận trên địa bàn huyện.
11 bệnh nhân trong sự cố tiêm vaccine Covid-19 tại huyện Nông Cống hiện sức khỏe đã ổn định và được làm thủ tục xuất viện vào chiều nay (29/11/2021).
Huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã ban hành quyết định áp dụng phong tỏa toàn xã Dân Lý sau khi ghi nhận hàng chục ca mắc Covid-19 trong cộng đồng là các học sinh và giáo viên.
Chiều ngày 24/11/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi làm việc với Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng, chống ma túy PSD (Viện PSD) việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm 2021.
Hiện có 10 công nhân Công ty Giày Kim Việt (huyện nông cống) phản ứng nặng sau tiêm vaccine Vero Cell mũi 2 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa ngày 26/11 thông tin, trong vòng 24h qua trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 55 ca dương tính SARS-CoV-2 mới.
Sở Y tế Thanh Hóa đã có báo cáo thông tin ban đầu về nguyên nhân tai biến sau tiêm vaccine phòng Covid-19 làm 4 người tử vong tại huyện Nông Cống.
Bộ Y yế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương cử đội cấp cứu chi viện cho Sở Y tế Thanh Hóa để kịp thời cấp cứu người bệnh sau sự cố tiêm vaccine Covid-19 khiến 2 người tử vong.
Tại Khu công nghiệp Hoàng Long (TP Thanh Hóa) vừa ghi nhận 5 ca bệnh dương tính Covid-19 (trong đó 3 ca bệnh tại huyện Hoằng Hóa, 2 ca bệnh tại huyện Triệu Sơn).
Huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) đã truy vết được gần 700 trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca mắc Covid-19 mới ghi nhận tại xã Thạch Long.
Tỉnh Thanh Hóa quyết định cho hơn 1.200 học sinh Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám (TP Thanh Hóa) dừng đến trường từ sáng nay sau khi phát hiện 3 trẻ dương tính Covid-19.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa ngày 15/11 thông tin, trong vòng 24h qua trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 21 ca dương tính Covid-19 mới.
Huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) đã quyết định phong toả tạm thời Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành để triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.
Trong lúc đi chơi, do trời nắng nóng nên 3 học sinh rủ nhau xuống một hố nước để tắm. Tuy nhiên, trong lúc tắm không may cả 3 em đều bị đuối nước và tử vong thương tâm.
Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em’, nhiều cán bộ, giáo viên ở Thanh Hóa đã trích một ngày lương chung tay ủng hộ. Các trường, triển khai nhiều phương án dạy học phù hợp trong điều kiện dịch bệnh.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trong ngày 3/11, trên địa bàn vừa ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới là công nhân Công ty Annora.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương hành động nhanh trí, quyết tâm giành lại sự sống cho cháu bé bị đuối nước của thượng úy Hà Minh Hải và anh Đào Thanh Bình.
Thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã truy vết được 249 trường hợp F1, và 720 trường hợp F2 liên quan đến ổ dịch Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn.
Khi được vớt lên thì cháu N. đã tím tái, ngừng thở, tim đã ngừng đập. Trong lúc nguy cấp, Thượng úy Hà Minh Hải, Phó trưởng Công an xã Nga Bạch đã tìm mọi cách để cấp cứu cho em.
Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) thông tin, ca dương tính Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn huyện là nam thanh niên từ Bình Dương trở về.
Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Thanh Hóa ngày 29/10/2021 thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 16 ca dương tính Covid-19 mới, có 5 ca lây nhiễm trong tỉnh.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa ngày 28/10/2021 thông tin, trong vòng 24h trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 22 ca mắc Covid-19 mới.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng chém em dâu và cháu dâu đang mang thai tử vong.
Khi bà N. cùng con dâu là chị P. (đang mang thai 22 tuần tuổi) ở nhà thì bất ngờ bị đối tượng Tiến mang theo dao xông vào chém. Do vết thương quá nặng nên cả bà N. và chị P. đều đã tử vong.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa ngày 27/10 thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 14 bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh cà phê, giải khát trên địa bàn TP Nam Định cho đến khi có thông báo mới.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa ngày 26/10 cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 50 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó ổ dịch thị xã Bỉm Sơn có thêm 29 bệnh nhân.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa ngày 24/10/2021 thông tin, tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn ghi nhận thêm 8 ca mới, nâng tổng số bệnh nhân tại đây lên 132.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa thông báo về các mốc dịch tễ liên quan đến các ca Covid-19 mới ghi nhận tại thôn 1, xã Liên Lộc.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) thông tin, lực lượng chức năng đã truy vết được hơn 300 F1, F2 liên quan các ca Covid-19 mới ghi nhận tại thôn 1, xã Liên Lộc.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thanh Hóa thông báo trên địa bàn huyện Thọ Xuân phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19 mới tại xã Xuân Minh và xã Phú Xuân.
Lực lượng chức năng huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã truy vết được hơn 1.300 trường hợp liên quan chùm ca Covid-19 trong cộng đồng ghi nhận tại khu phố 1, thị trấn Triệu Sơn.
Ngày 20/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn về các mốc dịch tễ liên quan đến gia đình tài xế xe Bắc Nam mắc Covid-19.
Từ 0h ngày 19/10, Thanh Hóa sẽ không kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 và các giấy tờ khác đối với người đi qua chốt kiểm soát liên ngành trên địa bàn tỉnh.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, hơn 15.000 học sinh các cấp ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) phải dừng đến trường, để phòng chống dịch.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa thông tin, tính đến 18h ngày 17/10/2021 chùm ca Covid-19 tại thị xã Bỉm Sơn đã ghi nhận tổng cộng 62 bệnh nhân.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa ngày 16/10 thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 41 bệnh nhân mắc Covid-19 mới, trong đó có 32 ca tại thị xã Bỉm Sơn.
Tính đến 18h ngày 15/10/2021, chùm ca Covid-19 tại xã Quang Trung (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã ghi nhận tổng cộng 17 bệnh nhân. Trong đó, 2 ca bệnh đầu tiên được phát hiện là hai vợ chồng ở thôn 3.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa ngày 15/10 phát đi thông báo khẩn tìm những người có liên quan 2 ca Covid-19 tại thôn 3, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.
Ca bệnh mắc Covid-19 mới tử vong tại Thanh Hóa là giáo viên, con trai trong gia đình có đám tang gây chuỗi lây nhiễm F0 tại tiểu khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn.
Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh gồm xe tuyến cố định, xe buýt, xe taxi...được phép hoạt động nhưng chỉ được chở không quá 50% số ghế ngồi và phải có sổ ghi chép danh sách hành khách, lịch trình.
Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn các xã: Quảng Khê, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Thạch đề phòng, chống dịch Covid-19.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sáng 8/9 vừa ban hành quyết định về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Nông Cống.
Kết quả xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa thực hiện cho thấy 6 người trong cùng một gia đình tại phường Ngọc Trạo đều dương tính Covid-19.
Tối 6/9, Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến 4 ca mắc Covid-19 mới là nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, đã được cách ly tập trung từ ngày 29/8.
Người dân ở huyện Hoằng Hóa phát hiện một bé trai mới sinh ở khu vực chân núi Linh Trường, bên cạnh có một một mảnh giấy ghi lại ngày sinh, tên tuổi cháu bé và nhờ cậy mọi người nuôi nấng cháu.
Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa vừa phát đi thông báo khẩn truy vết các trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới được phát hiện trong khu cách tập trung tại TP Thanh Hóa.
Ông Lê Xuân Thu - Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hoằng Hoá (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, thời điểm này, huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo mở toàn bộ khóa cổng cho những hộ dân có người nhà là F2 ở một số xã.
UBND huyện Nga Sơn sáng 3/9 thông tin, địa phương này tiếp tục ghi nhận 2 ca dương tính Covid-19 mới. Các trường hợp này đều liên quan đến đám tang ở tiểu khu Long Khang, thi trấn Nga Sơn.
Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc.
UBND huyện Nga Sơn thông tin, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 9 ca dương tính Covid-19, đều liên quan đến đám tang ở tiểu khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn.
Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bị đỉnh chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm trong việc chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định giãn cách xã hội toàn huyện Nga Sơn trong 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/9.
Đến sáng ngày 31/8, lực lượng chức năng huyện Nga Sơn đã truy vết được 101 F1 và 690 F2 liên quan đến ca Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn huyện.
UBND huyện Nga Sơn đã quyết định giãn cách xã hội toàn huyện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính Phủ. Thời gian thực hiện kể từ 6h ngày 31/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tiếp tục ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, chưa rõ nguồn lây.
Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 4153/SGTVT-QLVT ngày 28/8/2021 về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.
Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Thanh Hóa sáng 28/8 cho biết, đã ghi nhận thêm 14 ca dương tính Covid-19 mới, đều liên quan đến điểm dịch Thị trấn Nông Cống.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa chiều 27/8 thông tin, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận bệnh nhân tử vong đầu tiên do mắc Covid-19.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa thông tin, vừa ghi nhận 2 ca dương tính Covid-19 mới trên địa bàn huyện Như Thanh. Đây là 2 học sinh Trường Tiểu học Phú Nhuận.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa khuya ngày 26/8 thông tin, có thêm 14 trường hợp trên địa bàn huyện Nông Cống dương tính với SASR- CoV-2.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã Phú Nhuận (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đã nhanh chóng truy vết được gần 300 người liên quan đến giáo viên mắc Covid-19 mới ghi nhận sáng nay (26/8).
Chiều 24/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa công bố ghi nhận ca nhiễm Covid-19 tại huyện Nông Cống. Kết quả truy vết đến 6 giờ sáng ngày 25/8 có 316 người là F1.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa sáng 20/8 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính Covid-19 mới. Cả 2 trường hợp này đều trở về từ TP.HCM.
Người dân đi qua đoạn kênh Bắc chảy qua địa phận xã Minh Tâm thì phát hiện có một nam thanh niên và một cháu nhỏ đang tắm trên kênh bị dòng nước chảy xiết cuối trôi.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kể từ 12h ngày 12/8 tạm dừng bán hàng ăn, uống tại chỗ tại tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ ăn, uống trên địa bàn tỉnh.
Liên quan đến 3 bệnh nhân COVID-19 vừa ghi nhận tại huyện Thọ Xuân, 1 bệnh nhân có vợ và con trai là công nhân của Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam, đóng tại Khu Công nghiệp xã Định Liên, huyện Yên Định, cơ quan chức năng hiện đã truy vết được gần 272 F2 đồng thời phong toả tạm thời 3 dây chuyền tại công ty.
Cả 3 ca dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận đều ở xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân. Trước đó, những trường hợp này đi cùng chuyến xe ô tô 7 chỗ từ Hà Nội về Thanh Hóa vào ngày 7/8.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa thông tin, trong ngày 10/8 trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 7 ca dương tính SARS-CoV-2 mới.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa cho biết đã truy vết được 88 trường hợp có liên quan tới tài xế đường dài về địa phương dương tính Covid-19.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa sáng 2/8 cho biết, ghi nhận thêm 5 ca dương tính Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đây là những người trở về từ Bình Dương và TP.HCM.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hoá cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 4 trường hợp dương tính Covid-19 tại khu cách ly tập trung của TP Sầm Sơn và huyện Nông Cống.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã phát đi thông báo tìm người trên địa bàn tỉnh đi trên chuyến bay VN1274 của hãng Hàng không Viet Nam Airlines ngày 1/7 liên quan ca mắc Covid-19.
Đến 2h sáng ngày 19/6, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã rà soát, truy vết được gần 150 trường hợp liên quan đến ca dương tính Covid-19 mới phát hiện tại huyện Thường Xuân.
Sau 13 ngày cách ly triệt để, đến thời điểm này điểm phong toả tạm thời phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn không còn yếu tố nguy cơ lây nhiễm.
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu những người đến, trở về từ điểm có dịch Covid-19 ở TP.HCM phải cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
Đang lưu thông trên tỉnh lộ 514 đoạn chạy qua thôn Đồng Khang (xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn), 2 chiếc xe máy bất ngờ tông trực diện vào nhau khiến 4 người thương vong.
Tại thời điểm kiểm tra, người Trung Quốc này không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19.
Bệnh nhân có lịch trình di chuyển, tiếp xúc phức tạp, khai báo không trung thực, không thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch đã gây không ít khó khăn trong công tác truy vết.
Sáng 25/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá vừa phát đi thông tin khẩn cấp về lịch trình di chuyển của xe khách Tuấn Hùng, tuyến Nghệ An – Điện Biên do có liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19.
Chiều ngày 22/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết, vừa ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 tại huyện Thiệu Hoá và Ngọc Lặc.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cách ly tập trung 21 ngày đối với người trở về từ các ổ dịch, điểm có dịch; cách ly tại gia đình 14 ngày đối với người trở về từ các tỉnh có dịch. Đồng thời, đề nghị tất cả người từ tỉnh ngoài trở về địa phương, kể cả không đi qua các điểm dịch phải tự cách ly tại nhà ít nhất 5 ngày
Nam công nhân quê Thanh Hóa được xác định dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Bắc Giang đã đi ăn thịt chó, tiếp xúc nhiều người.
Ông Nguyễn Văn Tuấn - nguyên Chủ tịch xã và ông Bùi Ngọc Hải – cán bộ địa chính xã UBND xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị bắt để điều tra sai phạm liên quan đến đất đai.
Do một phụ huynh mắc Covid-19 từng đến đón con nên trong sáng nay toàn bộ trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã tạm dừng hoạt động; hơn 1.730 học sinh và 100 cán bộ, giáo viên phải nghỉ học và cách ly tại nhà.
Trong lịch trình của mình, bệnh nhân mắc Covid-19 ngoài cộng đồng ở Thanh Hóa (được Bộ Y tế định danh là bệnh nhân 3091) có dự buổi liên hoan 50 mâm, tiếp xúc khoảng 300 người ở nhà thờ họ xã Nga An (huyện Nga Sơn).
Bản tin sáng 7/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Thanh Hoá. Đây là F1 của chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh tại Yên Bái). Việt Nam hiện có 3.091 bệnh nhân. Đến sáng nay thế giới ghi nhận trên 156,6 triệu ca mắc.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa đã xác định được danh tính của 146 người có liên quan trực tiếp tiếp xúc với ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Một gia đình tại Thanh Hóa đang phải cách ly tập trung sau khi đị dự đám cưới có ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đã có kết quả xét nghiệm lần 1.
Nghe thấy tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang thì phát hiện bà D. đã tử vong, trên cổ có vết cắt.
Ngày 27/4, Thường trực tỉnh uỷ Thanh Hoá đã quyết định dừng tổ chức nhiều sự kiện tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19.
Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục mở rộng tìm kiếm 3 học sinh còn lại trong nhóm 8 học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Hoằng Hải (xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) gặp nạn khi đi tắm biển. Một số người dân mang cả flycam để hỗ trợ công tác tìm kiếm.
Một nhóm học sinh lớp 6 trường THCS Hoằng Hải (xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) rủ nhau ra biển tắm, 4 em học sinh bị nước cuốn trôi.
Doanh nghiệp có xe tải tai nạn làm 7 người chết tại huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) bị phạt 46 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng.
Sau thời gian chuẩn bị mọi điều kiện, phương án cụ thể, những mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên được triển khai tại Bệnh viện Phổi cho các cán bộ tuyến đầu phòng, chống dịch.
Sau khi báo tin chồng mất tích, người vợ sau đó cũng bị mất liên lạc và kỳ lạ là xuất hiện một "thư nặc danh" gửi từ Hà Nội về.
Thông tin từ UBND thị xã Nghi Sơn - Thanh Hóa sáng ngày 13/4, cho biết: Vào chiều tối ngày 12/4, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc và bắt tạm giam đối với ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) do liên quan đến nhiều sai phạm.
Không nhường đất đấu thầu, 1 đối tượng “đàn anh” chỉ đạo đàn em dùng 2 khẩu súng đến nhà anh V.X.Q bắn “cảnh cáo”. Rất may thời điểm đó không có ai ở nhà nên không có thương, vong.
Những ngày qua, tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt tại các xã ven biển thuộc địa phận TP. Sầm Sơn và huyện Quảng Xương bị cuốn vào cơn “sốt” giá đất chưa từng có. Giá đất tại các mặt bằng bị đẩy lên cao quá mức tưởng tượng. Điều này đang tiềm ẩn nhiều rủi ro khi “bong bóng” bất động sản vỡ.
Cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 7 người tử vong ở Thanh Hóa.
Liên quan tới vụ tai nạn xe tải chở keo mất lái đâm vào taluy dương khiến 7 người tử vong, phóng viên Dân Việt đã ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn.
Trong buổi liên hoan với nhóm bạn phượt, T. có uống 2 lon bia, sau đó một nam thanh niên đã rủ H. đi vào nhà nghỉ và xâm hại tình dục.
Từ ngày 21/3 - 5/5/2021, Bộ Công an sẽ triển khai dự án hỗ trợ 30 tỷ đồng để xây dựng nhà cho 600 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Thời điểm xảy ra vụ hai trẻ nhỏ đuối nước dưới chân cột điện đang thi công dang dở, đơn vị thi công chưa hoàn trả mặt bằng, không có biển cảnh báo nguy hiểm, mực nước ngang miệng hố.
'Tôi nhận lỗi… Tôi cảm thấy rất buồn, cảm thấy xấu hổ với cộng đồng mạng, và với tỉnh Thanh Hóa vì tự nhiên có cô giáo gây ồn ào, gây ảnh hưởng tới ngành giáo dục...", cô giáo này chia sẻ.
Chiều 5/3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 2 vụ sử dụng chất ma túy trái phép trong quán karaoke và khách sạn, bắt 37 đối tượng.
Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa cứu sống một cháu bé bị chó cắn với đa vết thương vùng đầu.
Trong quá trình truy bắt tội phạm ma túy, thiếu tá Vi Văn Luân (SN 1981, là công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) đã hy sinh.
Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng trăm người truy vết trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 và những người tiếp xúc gần với trường hợp này.
Đến chiều 28/1, ngành chức năng Thanh Hóa đã truy vết được 5 trường hợp là F1 của các bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh Quảng Ninh.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã xử lý kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng với nguyên Phó chủ tịch huyện đánh bạc trong trụ sở.
Liên quan đến bệnh nhân 1516 được Bộ Y tế công bố chiều 12/1, CDC Thanh Hóa đã truy vết, phát hiện 40 người là F1, F2 của bệnh nhân này.
Trong lúc làm nhiệm vụ, Bộ đội biên phòng Pù Nhi (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện 3 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam để trốn cách ly. Khi thấy cơ quan chức năng, những người này đã bỏ chạy.
Thanh Hóa yêu cầu tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người khi không cần thiết từ ngày 15/12 cho đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch Covid-19.
Cơ quan công an Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã xác định được người vứt gần trăm con lợn nghi mắc dịch bệnh giữa đường.
Tài xế điều khiển xe ô tô tông người đàn ông đi xe máy tử vong trên QL1A rồi bỏ chạy đã đến cơ quan công an trình diện.
Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đang vào cuộc điều tra, xác minh đơn trình báo vụ 2 bé gái khuyết tật ở Thanh Hóa nghi bị xâm hại tình dục.
Ngày 28/11, Trường THPT Quảng Xương 4 (Thanh Hóa) đã quyết định kỷ luật tạm dừng học ở trường 1 tuần đối với nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn, bắt quỳ xuống đất xin lỗi.
Xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 12 bị nữ sinh lớp 11 dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu.
Hội đồng kỷ luật đã quyết định tạm đình chỉ học tập 1 tuần đối với các học sinh tham gia đánh nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa.
Rạng sáng 21/11, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa tổ chức tiếp nhận, cách ly tập trung 213 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước để phòng, chống dịch Covid-19.
Từ cuối tháng 10/2020 đến nay, mỗi ngày có 800 - 1.000 trẻ đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Đáng chú ý, khoảng nửa tháng trở lại đây, bệnh nhi mắc viêm phổi và viêm tiểu phế quản tăng đột biến.
Theo báo cáo của Sở Y tế Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 317 người đang cách ly tập trung để phòng dịch Covid-19.
Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã bắt giữ nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tiền của các chủ xe, lái xe và thương lái thu mua, vận chuyển nguyên liệu làm bánh gai Tứ Trụ.
Ngày 16/11, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà tiếp nhận cấp cứu một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng lạnh toàn thân, xanh xao, nguy kịch tính mạng.
Trong lúc đi thả phóng sinh giải hạn, một người đàn ông ở Thanh Hóa bị trượt chân rơi xuống sông mất tích.
Nam sinh thừa điểm vẫn mất cơ hội vào trường Quân đội mới đây đã được Trường Sĩ quan lục quân 1 thông báo đồng ý tiếp nhận là tân sinh viên của trường.
Giáo viên chủ nhiệm để quên cháu bé 3 tuổi trong nhà vệ sinh ở trường Mầm non xã Tiến Lộc (Thanh Hóa) đã bị kỷ luật.
Sau 5 giờ tích cực điều tra, công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt 3 nghi phạm sát hại cụ bà 65 tuổi, cướp tài sản.
Công an TP.Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc 'khủng', dưới hình thức chơi game đổi thưởng lấy tiền trên mạng Internet.
Cơ quan chức năng cho hay, thiếu nữ 9X mất tích bí ẩn ở Thanh Hóa đã gọi điện về nhà và thông báo đang đi làm kiếm tiền trang trải nợ nần.
Hết giờ học ở trường mầm non, không thấy con về, gia đình báo công an đến trường tìm kiếm thì phát hiện con đang ở trong nhà vệ sinh của lớp học.
Dù thừa điểm, nhưng nam sinh ở Thanh Hóa không trúng tuyển vào trường quân đội do điều chỉnh nguyện vọng không đúng quy định.
Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu các trường chủ động cho học sinh nghỉ học khi có tình huống nguy hiểm bất thường xảy ra do ảnh hưởng của bão số 7.
Chiều ngày 11/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm Vũ Tiến Long (22 tuổi, ngụ thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội giết người, cướp tài sản.
Chiếc ô tô đang lưu thông trên tuyến đường thuộc huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) thì bất ngờ lao xuống sông Mã khiến 3 người đàn ông tử vong.
Trên địa bàn huyện Hà Trung, Thanh Hóa vừa phát hiện đôi vợ chồng tử vong bất thường, trên người có nhiều vết chém. Người dân nghi ngờ, các nạn nhân bị tên trộm sát hại.
Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ giới nghi nhảy cầu ở Thanh Hóa.
Người dân ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa phát hiện thanh niên tử vong bất thường trong nhà, trên cổ có vết cắt.
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước quân tịch với một đại úy CSGT.
Cháu Đ.M.A (phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã bị ép quan hệ tình dục nhiều lần với môt bạn học cùng trường tên Ng.
Trong lúc trộm cắp thì bị phát giác, thanh niên 9X dùng kéo khống chế hiếp dâm nữ chủ nhà sau đó 'cuỗm' tài sản rồi bỏ trốn.
Cơ quan công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thủ kho siêu thị tham ô tài sản.
Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã có báo cáo thi hành kỷ luật chủ tịch xã đánh bạc tại đám cưới từ 10 năm trước.
Mang loa thùng ra hò hát gây mất an ninh trật tự và bị Tổ công tác của Ban Công an xã Thành Sơn nhắc nhở, bất ngờ Thôn dùng gậy và dao chém trọng thương Trưởng Công an xã trọng thương.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá xác nhận việc một đại úy CSGT được Công an Hà Nội "mời" ra làm việc.
Đang lưu thông trên đường, xe tải bất ngờ mất lái lao xuống vực ven đường. Hậu quả, tài xế tử vong tại chỗ.
Do tham gia kinh doanh tiền ảo thua lỗ, đối tượng Nguyễn Thị Hồng Vân (1986) đã lên kế hoạch tham ô của Hội người mù Thanh Hóa hơn 1,1 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã di lý kẻ đập cối đá vào đầu hàng xóm, cướp bông tai vàng.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc tặng Bằng khen cho 2 em Nguyễn Tất Minh và Ngô Văn Hiếu vì đã có thành tích vượt khó vươn lên trong học tập.
Sau thời gian thực hiện phong tỏa, cách ly theo quy định và không xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới, TP Sầm Sơn đã gỡ bỏ phong tỏa tại khu dân cư phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh - nơi BN 748 ở.
Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hoá đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị trường triển khai một số hoạt động đầu năm học và tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021.
Do biết nhiều đối tượng đang cai nghiện tại trung tâm vẫn có nhu cầu sử dụng ma túy, 2 đối tượng đã thường xuyên mang ma túy từ TP Thanh Hóa xuống gần địa điểm này để bán.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ chủ nợ xông vào phòng ngủ 'bắt cóc' con nợ ép trả tiền.
Ảnh hưởng của mưa lớn khiến nhiều phòng học tại Trường Tiểu học Tân Phúc, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) bị sập, học sinh thiếu phòng trước thềm năm học mới.
Nữ là Giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội thất đâm tình trẻ tử vong lĩnh 20 năm tù.
Tại phiên xét xử, nữ giám đốc khai sát hại tình trẻ vì bị sàm sỡ vùng ngực và hoảng loạn.
Mâu thuẫn tình ái, nữ giám đốc doanh nghiệp có tiếng đâm người tình là cán bộ tòa án tử vong.
Đã xác định được người giả danh là người của Cục Báo chí đến tặng hoa công an tỉnh Thanh Hóa để 'đánh bóng tên tuổi'.
Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã quyết định cách chức phó trạm trưởng Trạm Y tế phường do lơ là chống dịch.
Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá truy vết được 23 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 962 ở Hà Nội.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra và vận động các đối tượng có liên quan đến vụ hai nhóm 'giang hồ' nổ súng hỗn chiến khiến 2 người trúng đạn ra đầu thú.
Ông Lê Xuân Thảo, nguyên chủ tịch UBND xã Hà Vinh (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng 2 thuộc cấp vừa bị khởi tố vì 'hô biến' 3.000m2 đất công thành của mình. Trước đó, ông Thảo cũng từng dính nhiều tai tiếng.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Chủ tịch xã 'hô biến' 3.000 m2 đất công thành đất của mình.
Sau nửa ngày nghị án, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 cựu cán bộ, công chức gây thất thoát 1,4 tỉ đồng ở TP Thanh Hóa tổng cộng 15 năm 6 tháng tù.
Sáng 12/8, tại thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, khiến 6 chiếc xe khách bốc cháy nghi ngút.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa bổ nhiệm Nữ bí thư huyện ủy người dân tộc trẻ nhất tỉnh. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa đã có 3 nữ Bí thư Huyện ủy.
Người đàn ông ở Thanh Hóa đi từ Đà Nẵng về địa phương và đã được hướng dẫn khai báo y tế. Tuy nhiên, người này không chấp hành quy định cách ly tại gia đình mà bỏ ra ngoài đi chơi.
Trong lúc neo đậu tránh bão số 2 ở cảng cá Lạch Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, tàu cá bất ngờ cháy rụi gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC) thông tin, đã có kết quả xét nghiệm của cô gái ở ở đian phương đi cùng xe khách với 2 ca Covid-19.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa có thông báo, cô gái trên cùng chuyến xe khách với 2 ca Covid-19 đã đi nạp tài, dự đám cưới.
Sáng ngày 7/8, Bộ Y tế vừa thông tin thêm 3 ca mắc Covid-19 mới, trong đó tại Quảng Trị 2 ca, Thanh Hoá 1 ca, các bệnh nhân này đều liên quan đến Đà Nẵng.
Từ tối ngày 5/8, lực lượng chức năng TP Sầm Sơn đã tiến hành phong tỏa cụm dân cư nơi có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19.
Hàng chục thanh niên Thanh Hóa dàn trận dao kiếm hỗn chiến vì bạn gái bị trêu ghẹo giữa phố đã bị cơ quan chức năng khởi tố.
Sau khi xảy ra sự việc vợ con bị tố hành hung nữ Phó Chủ tịch HĐND xã tại trụ sở, ông Phạm Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy đã lên tiếng.
Kể từ ngày 4/8, tỉnh Thanh Hoá yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, các địa điểm tập trung đông người.
Cơ quan chức năng xã Giao An (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) đang vào cuộc xác minh vụ nữ phó chủ tịch HĐND tố bị vợ con Bí thư Đảng ủy xã hành hung, làm nhục tại trụ sở.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã xác định được 7 hành khách ở Thanh Hóa đi cùng xe với bệnh nhân 566 ở Thái Bình.
Ngày 30/7, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, công an Thành phố Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng chuyên 'dàn cảnh' trúng sổ xố để trộm cắp.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành thông báo số 406 về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm tại Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định do liên quan đến các sai phạm trong quản lý, thu chi ngân sách.
Cả 3 người có tiền sử từ Đà Nẵng trở về các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) thì có triệu chứng sốt, ho, khó thở.
Hai người Thanh Hóa từng đi du lịch Đà Nẵng co biểu hiện ho và rát họng đã có kết quả xét nghiệm.
Mục đích của nghi phạm là nhằm hạ uy tín để nữ Bí thư không trúng cử vào Ban chấp hành Huyện ủy Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa trong kỳ Đại hội Đảng bộ huyện tới đây.
Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) cho biết vừa bắt tạm giam gần chục thanh niên vác dao kiếm 'huyết chiến' trên bờ đê.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giam 6 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, trong đó có hai phóng viên.
Được nhờ đi đòi nợ, đối tượng đã nổ hai phát súng vào nhà nạn nhân để đe dọa rồi bỏ trốn và bị bắt giữ sau đó.
Sau nhiều ngày mất tích, người thân bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nổi dưới giếng của gia đình.
Chơi đùa với nghé con, bé trai 4 tuổi ở Thanh Hóa bị trâu mẹ húc thủng phổi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ gần chục thanh niên vác dao, gậy truy đuổi, chém 1 người lìa tay trái.
Trong khi chăn bò, bị người trông coi khu vườn đe dọa và đuổi đi, khiến 3 đối tượng bức xúc. Để trả thù, 3 đối tượng đã lợi dụng đêm tối, vác dao chặt phá hơn 700 cây keo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tạm giam 11 đối tượng dàn trận đánh nhau.
Đang lưu thông trên đường, xe ô tô con bất ngờ bốc khói nghi ngút cao hàng chục mét, ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi chiếc xe.
Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa bắt tạm giam hàng chục thanh niên hỗn chiến gần UBND.
Cao Thị Ninh đã bị bắt sau khi điều gái đến bán dâm tại một khách sạn ở thành phố Thanh Hóa. Thời điểm bị bắt, bản thân tú bà này cũng đang "đi khách".
Đối tượng đã chở 40 nghìn bao thuốc lá lậu trị giá gần 1 tỉ đồng trên thư báo nhưng hành vi này không qua được lực lượng chức năng.
Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá tụ điểm mua bán dâm núp bóng quán cà phê.
Rất may, vụ nổ súng không có người dân nào trúng đạn dẫn tới thương vong, nhưng gây bức xúc, hoang mang trong nhân dân.