Thứ tư, 24/04/2024 | 20:24
RSS

Ra sông Mã chơi, 1 bé trai đuối nước tử vong, 1 em mất tích

Thứ bảy, 23/04/2022, 14:20 (GMT+7)

Hai bé trai cùng ra sông Mã, đoạn chảy qua phố Đại Đồng chơi. Tới quá giờ trưa, gia đình không thấy các con về nhà nên đi tìm thì phát hiện thi thể 1 em trên sông, 1 em còn lại mất tích.

Sự kiện:
Thanh Hóa

Ra sông Mã chơi, 1 bé trai đuối nước tử vong, 1 em mất tích

Người dân và chính quyền địa phương đang tích cực tìm kiếm tung tích cháu bé còn lại. Ảnh: Thanh niên

Theo thông tin trên báo Thanh niên, ngày 23/4, UBND TT.Phong Sơn (H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa) cho biết, lực lượng của Phòng Cảnh sát PCCC-cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa chính quyền địa phương và người dân đang tổ chức tìm kiếm tung tích bé trai bị đuối nước trên sông Mã.

Trước đó, trưa ngày 22/4, cháu Đ.Q.K (4 tuổi, ngụ phố Đại Đồng, TT.Phong Sơn) và cháu Đ.T.P. (SN 2016; cùng ngụ phố Đại Đồng) ra sông Mã, đoạn chảy qua phố Đại Đồng chơi. Tuy nhiên, tới quá giờ trưa, gia đình không thấy các con về nhà nên nghi ngờ có chuyện chẳng lành liền đi tìm và báo chính quyền địa phương ra sông Mã tìm kiếm.

Chiều cùng ngày, thi thể cháu P. đã được tìm thấy trên sông, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình tổ chức mai tang. Đến sáng ngày 23/4, vẫn chưa tìm thấy cháu K., nạn nhân bị đuối nước còn lại.

Theo lực lượng chức năng, hai cháu bé là anh em họ. Ở vị trí hai bé gặp nạn nước khá sâu và mặt sông rộng nên công tác cứu hộ gặp khó khăn. Hiện, lực lượng Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã được huy động để tìm kiếm cháu bé còn lại.

Nguồn tin trên báo Bảo vệ pháp luật cho biết, thời gian gần đây tại Thanh Hoá liên tục xảy ra các vụ đuối nước. Trước đó, ngày 25/3/2022, 4 bé gái ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc chở nhau trên 1 chiếc xe máy điện đi chơi, khi qua đoạn mương tưới tiêu (ở thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc) đến đoạn đường rẽ, do trời tối không có điện nên xe mất lái lao xuống cống nước sâu. Hậu quả khiến 3 cháu bị rơi xuống mương nước tử vong, cháu còn lại ngồi phía sau bị văng sang bờ mương đối diện may mắn thoát chết.

Đến ngày 4/4/2022, 5 học sinh nữ lớp 6, trường THCS Thiệu Duy, huyện Thiệu Hoá sau khi tan học đã rủ nhau đến đập tràn sông Mậu Khê, xã Thiệu Hợp chụp ảnh cũng tử vong do đuối nước. Được biết, do hoàn cảnh gia đình, bố mẹ các em đều đi làm ăn xa, để lại con cái cho ông bà nội, ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc.

Lê Trang
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại