Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:21
RSS

Thanh Hoá: Quan hệ bất chính, chủ tịch UBND và chủ tịch Hội Phụ nữ xã bị khai trừ khỏi đảng

Thứ bảy, 18/06/2022, 17:23 (GMT+7)

Ban Thường vụ huyện ủy Thạch Thành (Thanh Hóa) đã tiến hành họp xem xét kỷ luật đảng viên đối với Chủ tịch UBND và Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ do có quan hệ bất chính.

Sự kiện:
Thanh Hóa

Báo Lao động cho biết, ngày 18/6, thông tin từ Huyện ủy Thạch Thành (Thanh Hóa), Ban Thường vụ huyện ủy đã tiến hành họp xem xét kỷ luật đảng viên đối với ông Trương Văn Gương, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ (H.Thạch Thành); và bà Trương Thị Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ.

Theo huyện ủy Thạch Thành, ông Gương và bà Hà bị tố có quan hệ bất chính, bị bắt quả tang khi có hành động bất chính tại trụ sở UBND xã Thành Mỹ vào chiều ngày 12/6. Kết quả xác minh của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạch Thành xác định ông Gương và bà Hà đã có quan hệ bất chính với nhau.

Cụ thể, theo thông tin trên báo Lao động, nội dung báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạch Thành nêu rõ, vào khoảng 13h30 ngày 12/6/2022, sau khi dự, chỉ đạo Đại hội chi bộ thôn Đồng Luật về, ông Gương về phòng công vụ (tại ngách bên phải hội trường đa năng xã Thành Mỹ) để nghỉ trưa. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, bà Hà đến trụ sở cơ quan và vào phòng ông Trương Văn Gương đang nghỉ trưa.

Tại đây, 2 người có hành vi quan hệ nam nữ với nhau thì bị ông Vũ Đức Trường (chồng bà Trương Thị Hà) và ông Trương Văn Lượng, thường trú tại thôn Vân Đình, xã Thành Mỹ đạp vỡ cửa kính (cửa kính phòng chính) để ghi hình và các bên xảy ra xô xát làm mất an ninh trật tự nơi công cộng.

Quan hệ bất chính, chủ tịch xã và chủ tịch Hội Phụ nữ xã bị khai trừ khỏi đảng

Trụ sở UBND xã Thành Mỹ, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Thanh niên

Theo Tuổi trẻ Online, từ kết quả xác minh, Huyện ủy Thạch Thành kết luận việc làm của ông Gương và bà Hà là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên; vi phạm quy chế văn hóa cơ sở; vi phạm Quy định 37 (ngày 25/10/2021) của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Quy định 101 (ngày 7/6/2012) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Căn cứ theo khoản 3, điều 7, và điểm a, khoản 2, điều 7 của Quy chế số 102/QĐ-TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trương Văn Gương, Phó bí thư Đảng ủy xã Thành Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bà Trương Thị Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ xã Thành Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thành Mỹ. Sau khi bị khai trừ ra khỏi Đảng, ông Gương và bà Hà sẽ tiếp tục bị xử lý về mặt chính quyền trong những ngày tới.

Trước đó, như báo Thanh niên đã đưa tin,  nhiều người thân của bà Hà phát hiện, bắt quả tang bà Hà cùng ông Gương đang có quan hệ bất chính tại trụ sở UBND xã Thành Mỹ, nên làm đơn gửi cơ quan chức năng xử lý cán bộ vi phạm.

Sau khi nhận được thông tin, Huyện ủy, UBND huyện Thạch Thành đã tích cực kiểm tra, xác minh và làm rõ vi phạm của cán bộ, đảng viên, và có kết quả xử lý chỉ sau ít ngày xảy ra vụ việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại