Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:01
RSS

Bị máy đập vào người, nam công nhân Nhà máy bia Thanh Hóa tử vong

Thứ ba, 21/12/2021, 10:11 (GMT+7)

Khi đang làm việc tại xưởng chiết (thuộc nhà máy bia Thanh Hóa), nam công nhân bất ngờ bị trượt ngã. Sau đó bị máy đập vào người và tử vong tại chỗ.

Sự kiện:
Thanh Hóa

Bị máy đập vào người, nam công nhân Nhà máy bia Thanh Hóa tử vong

Ảnh minh họa

Sáng 21/12, theo nguồn tin trên báo Người lao động, UBND phường Ngọc Trạo (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong. Nạn nhân là anh T.T.S (40 tuổi, quê ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 13h ngày 21/12, anh T.T.S đang làm việc tại xưởng chiết (thuộc Nhà máy Bia Thanh Hóa ở phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa) thì bất ngờ bị ngã và bị máy đập vào người, khiến anh này tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng chức năng TP.Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn khiến nam công nhân tử vong.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với báo Lao động, ông Nguyễn Hữu Đại - Chủ tịch UBND phường Ngọc Trạo cho hay, đến chiều cùng ngày, đại diện nhà máy bia và gia đình nạn nhân đã giải quyết ổn thỏa, sau đó đưa nạn nhân về quê mai táng.

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (khi thành lập là Nhà máy Bia Thanh Hoá) được thành lập ngày 01/ 3/ 1989 theo Quyết định số 220 QĐ/ UBTH ngày 21/ 02/ 1989 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; có 02 cơ sở sản xuất:

Cơ sở tại 152 Quang Trung, phường Ngọc Trạo có vị trí gần đường quốc lộ 1A, thuận tiện cho việc lưu thông vận chuyển hàng hoá nguyên nhiên vật liệu và sản phẩm, diện tích 36.000 m2 . Do phát triển sản xuất, công ty đã thuê thêm 8.000 m2 đất để xây dựng các nhà kho nguyên liệu, thành phẩm và hệ thống xử lý nước thải. Cơ sở tại Trường Lâm huyện Tĩnh Gia được xây dựng trên mặt bằng có diện tích 10 Ha.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại