Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:33
RSS

Thông báo khẩn tìm người đi trên xe khách Tuấn Hùng tuyến Nghệ An – Điện Biên

Thứ ba, 25/05/2021, 10:19 (GMT+7)

Sáng 25/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá vừa phát đi thông tin khẩn cấp về lịch trình di chuyển của xe khách Tuấn Hùng, tuyến Nghệ An – Điện Biên do có liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19.

Sự kiện:
Thanh Hóa

Thanh Hóa khẩn tìm người đi trên xe khách Tuấn Hùng, tuyến Nghệ An - Điện Biên

Xe khách Tuấn Hùng, tuyến Nghệ An - Điện Biên

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 20/5, xe khách Tuấn Hùng xuất phát tại Bến xe Vinh; khoảng 20h30 xe đến Cầu Hổ, thị xã Nghi Sơn sau đó xe dừng ăn tại quán cơm Sơn Hà thuộc địa phận huyện Quảng Xương vào lúc 21h đến 21h30. Sau đó xe đi đến Big C Thanh Hoá lúc 21h45 phút.

Trong quá trình di chuyển, số khách trung bình khoảng hơn 30 người, có nhiều khách lên xuống xe dọc đường (Cống 3 cửa, Cầu Bùng, Cầu Lồi và ngã ba Yên Lý, cầu Giát, Hoàng Mai, Cầu Hổ Thanh Hóa Chợ Trúc, Thị trấn Còng, ngã ba Cung (Tân Dân, Nghi Sơn), chợ Kho, cầu Sông Lý, Big C Thanh Hóa.

Từ 21 giờ đến 21 giờ 30 phút, xe dừng nghỉ ăn cơm tại quán Sơn Hà, thuộc huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, gần Công an huyện Quảng Xương. Tại quán có nhiều khách của các nhà xe khác ăn cơm tại quán.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá thông báo những ai liên quan đến những địa điểm trên nhanh chóng liên hệ Trạm y tế xã phường thị trấn gần nhất để được hỗ trợ kịp thời hoặc gọi tới đường dây nóng CDC: 0916.803.115.

Liên quan đến dịch covid-19 trong đợt bùng phát mới này, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 4 ca bệnh dương tính (BN 3091; BN 4694; BN 5046; BN 5086 ). Tổng số trường hợp đang cách ly tập trung là 558. Tổng số trường hợp hiện đang giám sát y tế, theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà là 9.842. Trong đó, người đi từ địa phương khác về Thanh Hóa là 4.593.

Vào hiều 24/5, ông Nguyễn Viết Mãn – Chủ tịch UBND xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, địa phương đang khẩn trương truy vết, phun khử khuẩn khi nhận được thông tin một công dân của địa phương vừa có kết quả test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2 ở khu cách ly bên Lào.

Ông Mãn cho biết thêm, công dân này trước khi đi sang Lào thi làm xét nghiệm và kết quả âm tính. Ngày 21/5, anh này đi lên tỉnh Điện Biên và qua Lào. Tại Lào, anh được cách ly và lấy mẫu theo quy định. Đến ngày 24/5, anh có kết quả test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại