Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:36
RSS

Thanh Hóa phát hiện 2 công nhân ở huyện Thọ Xuân dương tính Covid-19

Thứ sáu, 22/10/2021, 09:28 (GMT+7)

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thanh Hóa thông báo trên địa bàn huyện Thọ Xuân phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19 mới tại xã Xuân Minh và xã Phú Xuân.

Sáng 22/10, theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid-19 (CDC) tỉnh Thanh Hóa thông báo trên địa bàn huyện này phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19 mới tại xã Xuân Minh và xã Phú Xuân là công nhân của công ty cổ phần tập đoàn Hồ Gươm xã Xuân Lai. Thông tin cụ thể các ca bệnh như sau:

1. Bệnh nhân Đ.T.H, nữ, sinh năm 1984, có địa chỉ tại thôn Thuần Hậu, xã Xuân Minh

Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 12/10 khoảng 20h đến 20h30 phút đi rút tiền cùng Mai Văn Thắng thôn Thuần Hậu xã Xuân Minh tại cây ATM xã Xuân Lai, sau đó ra nhà bà cố ngoại gặp một số người làng Phong Cốc xã Xuân Minh, sau đó về nhà ngủ, tiếp xúc cùng mọi người trong gia đình.

Ngày 13/10 từ 6h đến 6h15 phút đi mua ăn sáng. Ngày 14/10 từ 6h đến 6h10 đi mua bánh bao tại nhà Huệ Dũng, thôn Vinh Quang; 7h đến 19h cùng ngày đi làm tại công ty may Hồ Gươm; sau đó ở nhà không đi đâu. Ngày 15/10 từ 6h đến 6h 15 mua đồ ăn sáng nhà Thành Cần thôn Thuần Hậu, 7h đến 19h cùng ngày đi làm tại công ty may Hồ Gươm; sau đó ở nhà không đi đâu.

Ngày 16/10 7h đến 19h cùng ngày đi làm tại công ty may Hồ Gươm; sau đó ở nhà không đi đâu. Ngày 17/10 từ 6h đến 6h15 đi bánh bao tại nhà Huệ Dũng, thôn Vinh Quang; từ 9h đến 9h20 đến nhà bà Tám thôn Phong Cốc mua cám gà, sau đó về nhà bà ngoại tại thôn Phong Cốc; 16h đến 16h30 đến nhà bà mẹ chồng ở thôn Thuần Hậu. Sau đó về nhà không đi đâu.

Ngày 18/10 từ 6h đến 6h20 đi chợ, mua cá của Gấm (Thái) thôn Ngọc Trung; mua thịt nhà Tình (Thùy) thôn Thuần Hậu; 7h đến 19h cùng ngày đi làm tại công ty may Hồ Gươm; sau đó ở nhà không đi đâu. Ngày 19/10 từ 6h đến 6h15 mua bánh nhà bà Thành Cần thôn Vinh Quang, 7h đến 19h cùng ngày đi làm tại công ty may Hồ Gươm; sau đó ở nhà không đi đâu.

Ngày 20/10, 6h đi chợ mua trái cây nhà Bảo Hân ở gần cổng chợ, mua bánh nhà Huệ Dũng; khoảng 8h qua nhà bà Mai Thị Huân, Đỗ Thị Toán; 9h đến 9h30 ra quán nhà Huệ Dũng mua khẩu trang sau đó ra nhà mẹ đẻ tại thôn Phong Cốc, 10h về, 12h ra trạm y tế khai báo, sau đó về nhà không đi đâu.

Thanh Hóa phát hiện 2 công nhân ở huyện Thọ Xuân dương tính Covid-19

Ảnh minh họa

2. Bệnh nhân T.Đ.D, nam, sinh năm 2003, có địa chỉ tại thôn Thọ Phú, xã Phú Xuân

Theo kết quả điều tra dịch tễ, từ ngày 15/9 bệnh nhân chuyển sang chuyền số 1 của công ty từ ngày 5/10-15/10, hàng ngày đi làm công ty về tiếp xúc với bố Trịnh Đình Hồng, mẹ Hoàng Thị Oanh, em là Trịnh Lhị Linh.

Ngày 16/10, bệnh nhân đi chợ Phủ mua quần áo, không nhớ rõ hàng nào. 19h cùng ngày đi đám cưới bạn Thủy ở thôn Phú Xá xã Xuân Lập gặp bạn Thịnh, bạn Ngân thôn Vũ Hạ Xuân Lập, bạn Minh xã Xuân Vinh cũ, và một số bạn khác không nhớ rõ tên.

Ngày 17/10, bệnh nhân đi cùng anh Trịnh Đình Hải thôn Thọ Phú xã Phú Xuân sang Chợ Phủ Thọ mua quần áo, sau đó về quán sửa điện thoại tại quán Ngọc Bảy xã Xuân Lai, gần trường Lê Hoàn. Ngày 18/10 đi làm tại công ty và trở về nhà không đi đâu.

Khoảng 20h ngày 19/10, bệnh nhân đi cùng bạn Đỗ Quang Minh thôn Phú Cường, Phú Xuân sang quán Cà phê cạnh nhà hàng Alaska , khu đô thị Ngôi Sao thị trấn Thọ Xuân uống nước rồi về. Ngày 20/10, bệnh nhân ở nhà lên trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thọ Xuân thông báo cho tất cả những người từ 5/10 đến nay có tiếp xúc với hai BN trên thì khẩn trương đến trạm y tế khai báo để được tư vấn, hỗ trợ. Giao đồng chí Bí thư Đảng uỷ - Trưởng BCĐ phòng chống dịch, đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thông báo cho những người có liên quan đến hai ca bệnh trên đến ngay trạm y tế xã, thị trấn khai báo y tế để được tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khỏe cách ly phù hợp theo quy định.

Để đảm bảo đánh giá chính xác nguy cơ dịch tại khu vực có đối tượng F0, BCĐ phòng, chống dịch huyện Thọ Xuân chỉ đạo khoanh vùng tạm thời thôn Thọ Phú, xã Phú Xuân (với tổng số 157 hộ và 650 khẩu);  Thôn Thuần Hậu xã Xuân Minh, tổng số 247 hộ, với 970 khẩu; và tuyến đường từ Ngã tư Nhà ông Trịnh Duy Vơn đến cổng Làng thôn Thuần Hậu xã Xuân Minh, gồm 29 hộ, 116 khẩu để phục vụ công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá nguy cơ dịch; Thời gian bắt đầu từ 4h ngày 22/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Cũng ngay trong đêm, chỉ đạo cho học sinh các Trường Tiểu học Phú Xuân (điểm trường Xuân Yên) tạm nghỉ học từ ngày 22/10/2021 cho đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch. Đến 07h30 ngày 22/10/2021 truy vết được 26 F1 liên quan đến bệnh nhân Đ.T.H và 52F1 liên quan đến BN T.Đ.D huyện đã chỉ đạo tổ chức cách ly theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng gửi xuống CDC tỉnh; đồng thời thực hiện tiêu độc, khử trùng, xử lý rác thải đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Hiện tại tiếp tục thực hiện truy vết khẩn cấp các đối tượng F1, F2 và F3 có liên quan đến các ca bệnh, tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân không hoang mang lo sợ, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại