Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:30
RSS

Thanh Hóa: Anh chồng chém em dâu và cháu đang mang thai tử vong

Thứ năm, 28/10/2021, 09:32 (GMT+7)

Khi bà N. cùng con dâu là chị P. (đang mang thai 22 tuần tuổi) ở nhà thì bất ngờ bị đối tượng Tiến mang theo dao xông vào chém. Do vết thương quá nặng nên cả bà N. và chị P. đều đã tử vong.

Sự kiện:
Thanh Hóa

Sáng 28/10, lãnh đạo xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xác nhận với Dân trí, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến một người tử vong ngay tại chỗ và một người khác bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đối tượng gây án là Phạm Khắc Tiến (SN 1955, ngụ cùng xóm 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Nạn nhân là bà M.T.N. (SN 1964, ở xóm 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa; em dâu của Tiến) cùng con dâu là L.T.P (SN 1990, đang mang thai 22 tuần tuổi; cháu dâu của Tiến).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng gần 18h ngày 27/10. Tại thời điểm này, bà N. và con dâu là chị P. đang ở nhà thì bất ngờ bị Tiến cầm dao xông vào chém. Hậu quả đã khiến bà N. tử vong tại chỗ, còn chị P. bị thương nặng phải đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Thời điểm xảy ra vụ án, chỉ có bà N. và chị P. ở nhà, 2 người con trai bà N. đi làm chưa về.

Anh chồng chém em dâu và cháu dâu đang mang thai tử vong

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Giao thông

Liên quan đến vụ án mạng này, trao đổi với Báo giao thông sáng ngày 28/10, ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho báo Giao thông biết, chị P. bị chém nhiều nhát từ đầu xuống chân được đưa vào trung tâm cấp cứu tối qua nhưng đã tử vong.

Cũng theo ông Sỹ, lúc đầu chị P. vào viện trong tình trạng đa chấn thương, mất máu nhiều. Mặc dù các bác sỹ đã tập trung cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, chị P. đã tử vong, không cứu được thai nhi. "Thi thể hiện đang tạm để ở Bệnh viện chờ cơ quan Công an điều tra vào làm việc", Giám đốc Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa thông tin thêm.

Nguyên nhân ban đầu theo một số người dân cho biết là xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền và lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ án. Hiện nghi phạm đã được cơ quan công an bắt giữ.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại