Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:07
RSS

Chém trọng thương trưởng công an xã vì bị nhắc nhở hát hò ầm ĩ

Thứ hai, 14/09/2020, 15:15 (GMT+7)

Mang loa thùng ra hò hát gây mất an ninh trật tự và bị Tổ công tác của Ban Công an xã Thành Sơn nhắc nhở, bất ngờ Thôn dùng gậy và dao chém trọng thương Trưởng Công an xã trọng thương.

Sự kiện:
Thanh Hóa

Trưởng công an xã bị chém trọng thương

Trưởng công an xã bị chém trọng thương. Ảnh: Người lao động.

Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa bắt giữ Lò Văn Thôn (SN 1989; ngụ xã Thành Lâm, huyện Bá Thước), là đối tượng đang bị truy nã về tội "Chống người thi hành công vụ" và "Cố ý gây thương tích" xảy ra trên địa bàn 4 tháng trước.

Thông tin trên báo Người lao động, trước đó tối 18/5, Lò Văn Thôn đã mang loa thùng ra hò hát gây mất an ninh trật tự tại xã Thành Sơn. Tổ công tác của Ban Công an xã Thành Sơn đến yêu cầu Thôn nghỉ hát hò vì đêm khuya, bất ngờ Thôn dùng gậy và dao chém trọng thương Trưởng Công an xã Thành Sơn là ông Hà Lương Minh. Sau khi gây án, Thôn bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Bá Thước đã ra lệnh truy nã đối với nghi phạm này.

Tới ngày 13/9, các trinh sát của Công an huyện Bá Thước đã bắt giữ Lò Văn Thôn khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai và di lý về địa phương để tiếp tục điều tra. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN