Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:46
RSS

Công Phượng, Rimario vắng mặt ở trận đại chiến trên sân Hàng Đẫy

Thứ hai, 14/09/2020, 13:40 (GMT+7)

Cả CLB Hà Nội FC và TP.HCM đều thiếu vắng những chân sút chất lượng ở trận bán kết Cúp quốc gia giữa tuần này.

Ban Điều hành Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mới đây đã công bố danh sách các cầu thủ bị cấm thi đấu ở vòng bán kết Cúp Quốc gia 2020. Theo đó, Rimario Allando Gordon của Hà Nội FC và Công Phượng của TP HCM đều phải làm khán giả của vòng đấu này.

Tiền đạo Rimario của Hà Nội FC vẫn đang chịu án phạt vì nhận thẻ đỏ ở trận thắng 3-0 Đồng Tháp tại vòng 1/8, trong khi đó Công Phượng đã nhận đủ 2 thẻ vàng kể từ đầu giải và sẽ chính thức phải làm khán giả ở vòng bán kết sau đây ít ngày.

Việc Công Phượng không thể thi đấu là mất mát rất lớn của HLV Chung Hae Seong, bởi tiền đạo gốc Nghệ đang có phong độ rất cao và là trụ cột trên hàng công của đội bóng Sài thành trong thời gian qua.

Công Phượng, Rimario vắng mặt ở trận đại chiến trên sân Hàng Đẫy
Công Phượng vắng ở trận bán kết Cúp quốc gia

Tính tới thời điểm hiện tại, Công Phượng đang sở hữu 8 bàn thắng trên mọi mặt trận và 4 đường kiến tạo thành bàn, trở thành chân sút nội tốt nhất của TP.HCM cũng như V.League 2020.

Chính Công Phượng đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho TP.HCM trước chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu sau khi được tung vào sân trong hiệp hai, bắt đầu cuộc lội ngược dòng trước đối thủ để có vé vào bán kết.

Khác với vòng Tứ kết, ở trận bán kết tới cả Hà Nội FC và CLB TP.HCM sẽ được sử dụng ngoại binh khi cả hai đang thi đấu tại giải V.League  Như vậy, NHM sẽ được chứng kiến màn ra mắt của bộ đôi người Costa Rica là Ariel Rodriguez và Jose Ortiz của đội bóng Sài thành ở vòng bán kết tới đây cũng là sự khỏa lấp hoàn hảo trong bối cảnh Công Phượng không thể thi đấu.

Theo lịch thi đấu đã được sắp xếp, đội bóng Thủ đô sẽ được thi đấu bán kết trên sân nhà - SVĐ Hàng Đẫy vào ngày 16/9 tới đây. Đáng chú ý là trong lịch sử đối đầu, CLB Hà Nội toàn thắng trước CLB TP.HCM khi thi đấu trên sân nhà.

Theo BLV Quang Tùng, Hà Nội FC vẫn nhỉnh hơn đôi chút với với đối thủ của mình TP.HCM ở trận bán kết rất được chờ đợi này nhờ đội hình đồng đều và lịch sử đối đầu giữa hai đối đội.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN