Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:39
RSS

CLB HAGL nhận trận thua thứ hai liên tiếp trước Quảng Nam FC

Thứ bảy, 12/09/2020, 09:34 (GMT+7)

Ở trận giao hữu thứ hai liên tiếp với đội bóng cuối bảng Quảng Nam, đội bóng của bầu Đức tiếp tục để thua trước đối thủ này dù có lợi thế sân nhà.

Sự kiện:
V.League 2020

Chuẩn bị cho sự trở lại của giải bóng đá V.League, CLB HAGL có hai trận thi đấu giao hữu với Quảng Nam FC, đội bóng đang tạm đứng cuối bảng xếp hạng sau chuỗi trận thi đấu kém thuyết phục giai đoạn qua.

Ở trận so tài với đội bóng miền Trung diễn ra chiều qua 11/9, đội bóng phố Núi thất thủ với tỷ số 1-2. Người ghi bàn duy nhất cho HAGL là tiền đạo trẻ Văn Anh, trong khi hai bàn thắng của Quảng Nam được ghi bởi Đinh Thanh Trung và  Ibou Kebe.

Các bàn thắng của đội khách đều được hưởng từ chấm penalty. Đây đã là trận thua thứ hai của đoàn quân Lee Tae Hoon trong vòng ít ngày.

CLB HAGL nhận trận thua thứ hai liên tiếp trước Quảng Nam FC
CLB HAGL nhận trận thua thứ hai liên tiếp trước Quảng Nam FC trong vòng ít ngày

Trước đó họ cũng để thua Quảng Nam 3-4 trong ngày mà Anh Đức và Hà Minh Tuấn thi nhau nổ súng. Kể từ tháng 6/2018, HAGL chỉ thắng đúng một trận trước Quảng Nam, còn lại đội bóng đất Quảng thắng 4 và hòa 1. Nếu tính cả hai trận giao hữu không chính thức này thì HAGL đã thua đến 6 trận trước Quảng Nam trong vòng 2 năm.

Trên BXH V.League hiện tại, HAGL xếp thứ sáu với 17 điểm nhưng chỉ kém đội đứng thứ hai Viettel có 2 điểm và đội đầu bảng Sài Gòn 6 điểm. Ở vòng đấu thứ 12 diễn ra vào ngày 26/9 tới đội bóng phố Núi sẽ làm khách của SLNA một đối thủ cũng đang rất khát điểm sau chuỗi trận không như ý.

Nếu giành trọn vẹn 3 điểm sau khi rời sân Vinh ở vòng đấu này, HAGL sẽ chính thức trụ hạng và góp mặt trong Top 8 để đua tranh ngôi vô địch mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại.

Điều tương tự cũng diễn ra đối với SLNA ở vòng đấu này, do đó hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng để thực hiện tham vọng của mình. Được biết cả hai câu lạc bộ đều có được đội hình mạnh nhất ở trận so tài rất đáng xem này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN