Thứ năm, 18/04/2024 | 14:53
RSS

Hoàng Thanh Tùng chia tay HAGL, gia nhập đội bóng hạng Nhất

Thứ năm, 10/09/2020, 09:10 (GMT+7)

Sau một thời gian dài phải dự bị ở HAGL, Hoàng Thanh Tùng đã có bến đỗ mới là đội bóng chất lượng ở giải hạng Nhất Việt Nam.

Sự kiện:
V.League 2020

Hoàng Thanh Tùng thuộc khóa 3, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG cùng lứa với Thanh Hậu, Hồng Duy, Văn Toàn từng là trụ cột của U19 Việt Nam trước đây sánh ngang với những tài năng Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh...

Thanh Tùng thi đấu nổi bật ở vị trí tiền vệ trái sở trường, với khả năng đi bóng tốc độ và dứt điểm hiệu quả. Tuy vậy, cũng như Thanh Hậu sau khi lên đội một HAGL cầu thủ này không có sự tiến bộ và dần tụt lùi so với các đồng đội để rồi liên tục bị đày ải trên băng ghế dự bị.

Sau một thời gian dài phải dự bị ở HAGL, Hoàng Thanh Tùng đã có bến đỗ mới là đội bóng chất lượng ở giải hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu, và trở thành đồng đội của người đàn em Lê Minh Bình, trụ cột của đội bóng này ở thời điểm hiện tại.

Minh Bình hiện có được 5 bàn thắng cho Bà Rịa Vũng Tàu cùng với Công Thành của Đồng Tháp dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải hạng Nhất tính tới thời điểm hiện tại của giải đấu.

Hoàng Thanh Tùng chia tay HAGL, gia nhập đội bóng hạng Nhất
Hoàng Thanh Tùng chia tay HAGL, gia nhập đội bóng hạng Nhất

Liên quan tới CLB HAGL, chiều qua 9/9, đội bóng phố Núi có trận thi đấu giao hữu với Quảng Nam FC trên sân nhà và nhận trận thua 3-4 đầy bất ngờ trước ứng cử viên cho xuất xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Anh Đức lập cú đúp bàn thắng cho HAGL, trong khi đó Hà Minh Tuấn của Quảng Nam cũng đã đóng góp hat-trick cho Quảng Nam FC. Những phút cuối trận mỗi đội có thêm một bàn thắng để kết thúc trận đấu với tỷ số 4-3 nghiêng về đội bóng miền Trung.

Cả HAGL và Quảng Nam đều đã bị loại ở cúp Quốc gia. Chính vì vậy họ sẽ nghỉ thêm khoảng 2 tuần nữa trong thời gian giải đấu này diễn ra. Đến cuối tháng 9, V-League 2020 mới chính thức khởi tranh trở lại.

Hiện tại, HAGL đang xếp ở vị trí thứ 6 trên BXH với 17 điểm, tràn trề cơ hội lọt vào nhóm dẫn đầu để cạnh tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2. Trong khi đó, Quảng Nam chính là đội bóng gây thất vọng nhất sau 11 vòng đấu khi đứng bét bảng với chỉ 8 điểm có được.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN