Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:23
RSS

Báo Thái chúc Đặng Văn Lâm sớm được dự World Cup

Thứ ba, 08/09/2020, 13:49 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan đánh giá cao mục tiêu của thủ môn Đặng Văn Lâm cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam và chúc thủ môn này sớm cùng các đồng đội vươn tầm châu lục.

Sự kiện:
V.League 2020

Tờ Siam Sport viết: “Đặng Văn Lâm mong muốn cùng đội tuyển Việt Nam vươn tầm châu Á chứ không chỉ gói gọn trong khu vực Đông Nam Á, với mục tiêu sánh ngang Hàn Quốc và Nhật Bản Để đạt được điều đó, Việt Nam cần phải giành được tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup. Hy vọng Đặng Văn Lâm sẽ làm được điều đó cùng đội tuyển Việt Nam”.

Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sau 5 trận đấu, có được 11 điểm với 3 trận thắng, 2 trận hòa. Đứng sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm) và UAE (6 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận). Indonesia đứng cuối bảng với 5 trận toàn thua và không còn cơ hội đi tiếp

Theo lịch dự kiến mới nhất, các trận đấu Vòng loại World Cup 2022 của tháng 8, 9/2020 sẽ được dời sang thời gian từ 21/1 - 1/2/2021, điều này đem tới nhiều thuận lợi cho các đội tham dự và khả năng lớn Đặng Văn Lâm sẽ kịp tham dự giải đấu này.

Báo Thái chúc Đặng Văn Lâm sớm được dự World Cup
 Đặng Văn Lâm có cơ hội dự vòng loại World Cup trong năm tới

Mới đây, CLB Muangthong United có trận thi đấu giao hữu với Chonburi FC, trận đấu làm nóng trước ngày Thai League trở lại. Đáng chú ý, Đặng Văn Lâm đã được bắt chính ở trận đấu này sau thời gian dài mất suất bắt chính vào tay Somporn Yos.

Vị HLV người Brazil xếp Đặng Văn Lâm thi đấu chính thức, trong đội hình với sơ đồ 4-3-3 mà ông xây dựng cho Muangthong và từng gặt hái được không ít thành công ở mùa giải năm ngoái. Trận này Muangthong United hoà Chonburi 2-2, nhưng cả 2 bàn thua của Muangthong đều không có lỗi của thủ thành Đặng Văn Lâm. 

Muangthong bị dẫn 2 bàn trong hiệp 1, nhưng anh tiếp tục được thi đấu đến hết trận cùng đồng đội gỡ hoà 2-2 trong hiệp 2, nhờ các pha lập công của Derley và Popp.

Với việc chiếm suất bắt chính trong trận đấu được coi là khởi động trước khi quay lại với giải bóng đá nhà nghề Thái Lan, hy vọng Đặng Văn Lâm sẽ tiếp tục là thủ môn số 1 của Muangthong United ở phần còn lại của mùa giải năm nay.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN