Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:06
RSS

Chelsea sở hữu tài năng trẻ bậc nhất châu Âu

Thứ bảy, 05/09/2020, 09:23 (GMT+7)

Tài năng trẻ sáng giá bậc nhất châu Âu Kai Havertz chính thức hoàn tất việc gia nhập CLB Chelsea của bóng đá Anh.

Sự kiện:
Premier League

Cách đây ít giờ, đại gia của bóng đá Anh CLB Chelsea đã hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Kai Havertz từ Bayer Leverkusen với mức phí được cho là lên tới 100 triệu euro (80 triệu euro trả ngay và 20 triệu euro biến phí), kỉ lục mới trong lịch sử The Blues, con số này thậm chí đã vượt qua kỷ lục Paul Pogba về MU vào 2016 đang nắm giữ với giá 89 triệu bảng.

Chia sẻ trong buổi lễ ra mắt CLB mới, Kai Havertz cho biết: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi có mặt tại đây. Được chơi bóng cho một CLB lớn như Chelsea là ước mơ và nó đã thành hiện thực.Tôi rất nóng lòng được làm việc với ban huấn luyện cũng như các đồng đội mới. Đúng vậy, tôi rất hạnh phúc khi được khoác áo Chelsea”.

Tiền đạo sinh năm 1999 là tân binh thứ 7 của Chelsea trong mùa hè 2020.Trước Havertz, 6 cái tên đã cập bến Stamford Bridge bao gồm Timo Werner, Hakim Ziyech, Thiago Silva, Ben Chilwell, Malan Sarr và Xavier Mbuyamba.

Kai Havertz là một mẫu cầu thủ tấn công hết sức đa năng, khi sở hữu chiều cao tốt cộng khả năng chơi bóng nhuần nhuyễn bằng cả 2 chân. Trước khi quyết định gia nhập Chelsea, Havertz cũng đã lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich và Real Madrid.

Chelsea sở hữu tài năng trẻ bậc nhất châu Âu
Kai Havertz chính thức gia nhập CLB Chelsea

Havertz gia nhập đội một Leverkusen khi mới 17 tuổi vào mùa giải 2016/17 và nhanh chóng chứng minh được năng lực của bản thân với lối chơi thông minh, hiệu quả. Cầu thủ này có tới 37 lần ra sân trong 2 mùa giải đầu tiên của mình tại Bundesliga.

Tài năng của Kai Havertz được bộc lộ rõ nét ở mùa giải 2018/19 khi ghi tới 17 bàn tại giải VĐQG Đức, kỉ lục đối với một cầu thủ tuổi teen. Trong mùa giải tiếp theo, tiền đạo 21 tuổi tiếp tục thi đấu ấn tượng với 12 bàn thắng và 6 pha kiến tạo.

Với việc bổ sung một loạt hảo thủ chất lượng, Chelsea được kỳ vọng sẽ thi đấu khởi sắc và chinh phục thành công ngôi vô địch ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN