Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:23
RSS

Tân binh của SLNA tiết lộ lý do thất bại khi thi đấu cho HAGL

Chủ nhật, 30/08/2020, 13:53 (GMT+7)

Chia sẻ với truyền thông sau khi cập bến SLNA, tiền đạo Felipe Martins tiết lộ anh không có được thành công khi thi đấu cho CLB HAGL.

Sự kiện:
V.League 2020

Sau 9 trận ra sân không ghi nổi một bàn thắng cho SLNA, tiền đạo Alagi Sosseh đã bị CLB SLNA sa thải. Chân sút được đội bóng xứ Nghệ bổ sung thay thế là Felipe Martins, cựu cầu thủ của HAGL.

Mùa giải 2019, Felipe Martins thi đấu cho HAGL nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng sau 10 trận ra sân và nhanh chóng bị thải loại. Mới đây chân sút này thử việc tại Hải Phòng và cũng không được ký hợp đồng nên đã được SLNA thu nhận.

Chia sẻ với truyền thông sau khi cập bến SLNA, tiền đạo Felipe Martins cho biết: “SLNA là đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ, giàu khát khao. Lối chơi phản công của đội bóng này phù hợp với phong cách chơi bóng của tôi. Nhưng, không dễ dàng với tôi khi đến với môi trường mới. Những gì tôi trải qua ở HAGL đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm để thích nghi ở V-League.

Với tôi, HAGL là câu lạc bộ tốt, nhưng lối chơi của tôi lại không phù hợp với họ. Mọi người biết rằng, Rimario cũng vậy, anh ấy phải rời HAGL để đến với đội bóng khác và thi đấu thành công ở Thanh Hóa hay Hà Nội FC. Tôi hy vọng mình sẽ làm được điều tương tự ở SLNA.

Hợp đồng của tôi với SLNA chỉ tính theo tháng, mọi việc rất khó khăn, nhưng là một cầu thủ chuyên nghiệp, khi được ra sân tôi sẽ nỗ lực hết mình. Ở đây tôi có những đồng nghiệp mới, họ giúp đỡ tôi trên sân tập cũng như cuộc sống.

Tôi yêu giải đấu này, khi những khán đài đầy ắp khán giả. Tôi hy vọng sẽ có nhiều năm chơi bóng ở Việt Nam nhưng trước mắt tôi phải khẳng định được khả năng giúp câu lạc bộ giành chiến thắng, vượt qua khó khăn”, theo Người đưa tin.

Tiền đạo Felipe Martins tiết lộ lý do thất bại khi thi đấu cho HAGL
Tiền đạo Felipe Martins gia nhập SLNA

Theo dự kiến, V.League 2020 sẽ trở lại vào cuối tháng 9 tới cùng với V.League và các giải trẻ. Hiện tại SLNA đang đứng thứ 11 trên BXH với 12 điểm và họ sẽ phải nỗ lực tối đa ở 2 vòng đấu cuối nếu muốn lọt vào top 8 sau giai đoạn 1 của giải đấu. 

Ở vòng đấu thứ 12, SLNA trở về sân Vinh tiếp đón HAGL, đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu này đội bóng xứ Nghệ có được đội hình mạnh nhất khi hầu hết các cầu thủ gặp chấn thương đều đã khỏe mạnh và sẵn sàng xung trận.

Về phía HAGL họ cũng có được đội hình mạnh nhất trong chuyến hành quân ra miền Trung lần này và tự tin hướng tới một chiến thắng để góp mặt ở Top 4 sau vòng đấu này. SLNA cũng là đối thủ kỵ rơ của HAGL khi họ được thi đấu trên sân nhà.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN