Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:08
RSS

HAGL chuẩn bị so tài với ứng cử viên xuống hạng của V.League 2020

Thứ năm, 03/09/2020, 14:22 (GMT+7)

V.League sắp trở lại, CLB HAGL sẽ chuẩn bị cho giai đoạn 2 bằng trânn đấu giao hữu với một đại diện trong nhóm cuối bảng xếp hạng trong ít ngày tới.

Để chuẩn bị cho V.League trở lại, câu lạc bộ HAGL của bầu Đức, cùng nhiều đội bóng đã hội quân và tích cực tập luyện cho sân chơi quốc nội trong ít tuần tới.

Chia sẻ với Báo điện tử VOV, ông Nguyễn Tấn Anh trưởng đoàn CLB HAGL cho biết: “Hiện tại, HAGL vẫn đang tập luyện bình thường chờ ngày V-League 2020 trở lại. Lực lượng của HAGL ở thời điểm này không có cầu thủ nào dính chấn thương, chúng tôi có đội hình mạnh nhất”.

“Theo kế hoạch thì HAGL sẽ thi đấu giao hữu với Quảng Nam. Theo lịch dự kiến, chúng tôi sẽ đọ sức với Quảng Nam vào thứ Tư tuần sau (9/9) tại Gia Lai và đá trận lượt về sau đó vào ngày 11/9” - ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ thêm.

HAGL chuẩn bị so tài với ứng cử viên xuống hạng của V.League
HAGL chuẩn bị so tài Quảng Nam trong ít ngày tới

HAGL hiện xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, sau 11 vòng đấu và có cơ hội ham gia cuộc đua tới ngôi vô địch ở giai đoạn hai của giải đấu năm nay. Ở vòng đấu thứ 12, HAGL sẽ đối đầu với SLNA trên sân Vinh, đối thủ kỵ rơ của Văn Toàn và các đồng đội ở sân chơi quốc nội.

Theo, Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF thông báo, Giải bóng đá Cúp QG sẽ trở lại từ vòng Tứ kết (11 và 12/9/2020), Bán kết (16/9) và Chung kết (20/9). Giải hạng Nhất quốc gia trở lại từ 25/9 với vòng 10 của giai đoạn I và kết thúc vào ngày 31/10.

Giải VĐQG V.League 2020 sẽ trở lại từ 26/9 với vòng đấu thứ 12 của giai đoạn I, nhóm 8 đội mạnh (A) sẽ kết thúc vào ngày 15/11 và nhóm 6 đội trụ hạng (B) sẽ kết thúc vào ngày 8/11.

VPF cũng tiếp tục yêu cầu các CLB gửi văn bản có ý kiến của các cơ quan chức năng địa phương về BTC để Ban điều hành (BĐH) giải xác nhận công tác tổ chức trận đấu được phép triển khai trước ngày 15/9, với CLB SHB Đà Nẵng và Quảng Nam là trước chiều 21/9.

Quan trọng hơn, nếu BTC trận đấu của CLB không đảm bảo được các yêu cầu trên, BĐH giải sẽ quyết định một sân thi đấu khác phù hợp.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN