Thứ năm, 25/04/2024 | 22:28
RSS

Tiền đạo Malaysia được CLB Bồ Đào Nha chiêu mộ

Thứ bảy, 29/08/2020, 14:52 (GMT+7)

Tiền vệ Malaysia - Safawi Rasid, sắp chuyển đến CLB Portimonense thi đấu giải nhà nghề Bồ Đào Nha.

Đội bóng thuộc giải vô địch Bồ Đào Nha là Portimonense SC mới đây vừa đưa ra lời đề nghị chiêu mộ tiền đạo cánh của bóng đá Malaysia là Safawi Rasid, cho mùa giải năm sau khi nhận thấy khả năng của cầu thủ này phù hợp với lối chơi của đội tuyển.

Safawi Rasid là trụ cột của tuyển Malaysia dưới thời HLV Tan Cheng Hoe. Cầu thủ này có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cắm hoặc đá hộ công và từng ghi bàn vào lưới Đặng Văn Lâm trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, trên sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Portimonense SC muốn sở hữu Safawi Rasid từ CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) theo dạng cho mượn, sau khi mùa giải năm 2020 của bóng đá Malaysia kết thúc. Giám đốc thể thao của Johor Darul Ta’zim, ông Martin Perst nói: “Chúng tôi sẵn sàng để cho Safawi sang châu Âu chơi bóng, để cậu ấy tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình”.

Tiền đạo Malaysia Safawi Rasid được CLB Bồ Đào Nha chiêu mộ
Safawi Rasid của CLB Johor Darul Ta'zim của Malaysia được đội bóng Bồ Đào Nha chiêu mộ

Ông chủ của CLB Johor Darul Ta’zim, Hoàng tử bang Johor, Tunku Ismail Ibrahim tiết lộ sẵn sàng để Safawi Rasid ra đi, sau khi mùa giải năm nay của bóng đá Malaysia khép lại.

Cách đây ít tháng, tài năng trẻ Luqman Hakim của bóng đá Malaysia cũng đã chuyển sang thi đấu tại Bỉ, sau khi ký hợp đồng 5 năm với CLB FK Kortrijk. Trong quá khứ tiền đạo Lê Công Vinh của Việt Nam từng sang Bồ Đào Nha thi đấu xong không có được thành công như mong đợi.

Mới đây, hai hảo thủ của bóng đá Việt Nam là Văn Hậu và Công Phượng cũng chia tay Hà Lan và Bỉ theo cái cách không mong muốn. Về trường hợp Đặng Văn Lâm, cựu thủ môn của Hải Phòng hiện cũng đang thất sủng tại Thai League

Cách đây vài năm Tuấn Anh và Xuân Trường cũng thất bại khi thi đấu tại Nhật Bản và Hàn Quốc để rồi phải về nước trong lặng lẽ sau đó.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN