Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:15
RSS

Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn tăng giá trên thị trường quốc tế

Thứ bảy, 22/08/2020, 13:49 (GMT+7)

Theo bản cập nhật mới nhất của Transfermarkt, Công Phượng và nhiều hảo thủ của bóng đá Việt Nam đã tăng giá trị trên thị trường chuyển nhượng quốc tế.

Sự kiện:
CLB HAGL

Theo trang Transfermarkt giá trị chuyển nhượng quốc tế của nhiều cầu thủ Việt Nam đã bất ngờ thay đổi đáng kể ở thời điểm hiện tại, dù đội tuyển Việt Nam và U23 không thi đấu trong năm nay.

Cụ thể, Đoàn Văn Hậu từ 135.000 bảng tăng lên 180.000 bảng. Ngoài ra, Văn Toàn cán mốc 270.000 bảng khi trước đó là 135.000 bảng; Quang Hải cũng cán mốc 270.000 bảng khi trước đó giá trị của anh là 225.000 bảng. 

Công Phượng cũng tăng từ mốc 180.000 bảng lên 225.000 bảng, Hà Minh Tuấn là cầu thủ duy nhất của bóng đá Việt Nam giảm giá, giá trị của cầu thủ này chỉ còn 135.000 bảng.

Như vậy Văn Toàn, Quang Hải cùng Quế Ngọc Hải, Tiến Linh là những cầu thủ có giá trị cao nhất ở ĐT Việt Nam (270.000 bảng) cho tới lúc này và dự kiến sẽ còn tặng mạnh trong thời gian tới khi chúng ta thi đấu xong vòng loại World Cup 2022 vào đầu năm tới.

Công Phượng tăng giá trên thị trường quốc tế
Công Phượng tăng giá trên thị trường quốc tế 

Tổng giá trị của ĐT Việt Nam đạt 4,07 triệu bảng, xếp thứ 4 ở khu vực Đông Nam Á. Đứng đầu là Thái Lan với 8,53 triệu bảng. Xếp sau là Indonesia với 4,86 triệu bảng và Philippines 4,28 triệu bảng. Liên quan tới Công Phượn, tiền đạo xứ Nghệ đang gặp vấn đề ở gót chân. Ở cả 3 buổi tập gần đây của TP. HCM, Công Phượng chỉ làm nóng bên ngoài, không thể xỏ giày vào sân tập.

Theo kết quả chụp chiếu, các bác sỹ xác định Công Phượng chỉ chấn thương nhẹ, không quá lo ngại và tiền đạo xứ Nghệ có thể trở lại tập luyện bình thường ngay trong tuần này.Hiện Công Phượng nhận mức lương 120 triệu đồng/tháng tại đội bóng Sài thành.

Quang Hải đang trải qua một mùa giải tương đối thất vọng khi tụt ngòi sau 11 vòng đấu ở V.League và hiện đang lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh bóng đá với người anh trai tại quê nhà.

Trong khi đó Văn Toàn dự định sẽ xuất ngoại thi đấu trong vòng hơn 2 năm tới khi đã hết hợp đồng với CLB HAGL. Hiện tiền vệ Hải Dương vẫn là trụ cột của đội bóng phố Núi ở đấu trường V.League và là tiền vệ chất lượng của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN