Thứ năm, 25/04/2024 | 17:07
RSS

HLV Park Hang Seo quan tâm tới 2 tiền đạo của U22 Việt Nam

Thứ sáu, 21/08/2020, 10:49 (GMT+7)

Trong những buổi tập gần đây, HLV Park Hang Seo đặc biệt quan tâm tới hàng tiền đạo, nơi xuất hiện nhiều nhân tố mới rất có triển vọng.

Sự kiện:
SEA Games

Chiều ngày 20/8, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục bước vào buổi tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ (Hà Nội). 47 cầu thủ được chia thành 2 đội tập luyện ở 2 sân riêng biệt do trợ lý Lee Joung-jin và Kim Han-joon chỉ đạo. 

Do lứa cầu thủ này đa phần là những nhân tố trẻ ít được ra sân ở V.League và hạng Nhất lên ít nhiều bỡ ngỡ với các buổi tập của chiến lược gia Hàn Quốc và các cộng sự. Trong đó thể lực là điểm yếu của không ít cầu thủ lần đầu được lên tuyển, khác hẳn với lứa đàn anh Công Phượng, Quang Hải trước đây.

Trong hai buổi tập gần đây, HLV Park Hang Seo đặc biệt quan tâm đến 2 tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng (Viettel) và Việt Cường (Bình Dương), những chân sút được coi là xuất sắc nhất ở lứa tuổi này.

Ở cuối buổi tập, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã gọi riêng 2 cầu thủ này để hướng dẫn cách di chuyển và dứt điểm ở tư thế quay lưng với khung thành và cẩn thận chỉ bảo từng chi tiết nhỏ cho cả hai cầu thủ trẻ.

HLV Park Hang Seo quan tâm tới 2 tiền đạo của U22 Việt Nam
Nhâm Mạnh Dũng tiền đạo triển vọng của U22 Việt Nam

Nhâm Mạnh Dũng sinh năm 2000, quê gốc Thái Bình, trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Viettel và hiện tại đang thi đấu trong màu áo đội U19 của đội bóng này. Mạnh Dũng từng góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020 hồi đầu năm. Trong quá khứ, tiền đạo của Viettel đã nhiều lần góp mặt trong danh sách tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế.

Mạnh Dũng sở hữu chiều cao 1m81, thể lực sung mãn và khả năng dứt điểm một chạm cực tốt, cùng với đó là khả năng không chiến ấn tượng nhờ chiều cao rất tốt của mình.

Trong sơ đồ chiến thuật của U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo, vị trí tiền đạo mũi nhọn mà HLV người Hàn Quốc ưa thích luôn là mẫu cầu thủ số 9 cổ điển và sẵn sàng hy sinh vào nối chơi chung của tập thể.

Do đó nhiều người dự đoán và kỳ vọng Mạnh Dũng sẽ thay thế xứng đáng vị trí mà đàn anh Quang Hải để lại trong màu áo U22 Việt Nam ở các giải đấu quốc tế trong thời gian tới đây và giúp chúng ta bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games 31 vào năm tới.

Trong khi đó Nguyễn Trần Việt Cường trưởng thành từ lò đào tạo Becamex Bình Dương, từng khoác áo U16 Việt Nam ở giải U16 Đông Nam Á 2016 tổ chức tại Campuchia và giải U16 châu Á 2016 diễn ra ở Ấn Độ. Cầu thủ sinh năm 2000 sở hữu chiều cao 1m75 có lối đá thông minh, bứt tốc nhanh và dứt điểm tốt.

Theo kế hoạch, buổi tập luyện của U22 Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày 28/8 tới, các cầu thủ sẽ được trả về câu lạc bộ và chờ quyết định mới của ban huấn luyện. Hiện giải đấu V.League và hạng Nhất đang đứng trước nguy cơ bị hủy giữa chừng vì dịch Covid-19.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN