Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:00
RSS

Cách chức phó trạm trưởng Trạm Y tế phường do lơ là chống dịch

Thứ tư, 19/08/2020, 10:26 (GMT+7)

Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã quyết định cách chức phó trạm trưởng Trạm Y tế phường do lơ là chống dịch.

Sự kiện:
Thanh Hóa

Cách chức phó trạm trưởng Trạm Y tế phường do lơ là chống dịch

Ảnh minh họa

Ngày 19/8, Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho báo NLĐ biết, sau hơn 10 ngày đình chỉ công tác, ông Trần Văn Tuấn, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Y tế phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn đã bị kỷ luật cách chức.

Nguyên nhân ông Tuấn bị cách chức do thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong công tác phòng chống dịch covid-19

Cụ thể, bệnh nhân Đ.T.H. (SN 1966; ngụ thôn Nam Bắc, phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn), là trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 620 quê tỉnh Hà Nam, vào Đà Nẵng từ ngày 11/6, bán hàng rong tại xã Hòa Khê, huyện Thanh Khê.

Đến trưa 27/7, bệnh nhân bắt xe từ Đà Nẵng về Thanh Hóa trên chuyến xe khách Kim Chi ở Đà Nẵng mang BKS 43B-031.26 và sau đó được xác định là bệnh nhân 748.

Khi trở về địa phương, bà Đ.T.H. đã tới khai báo y tế, tuy nhiên do lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chính quyền địa phương vẫn để cho bà H. rời khỏi nơi cách ly, đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người.

Báo giao thông đưa tin, đến ngày 7/8, trung tâm Y tế TP Sầm Sơn đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trần Văn Tuấn. Sau khi xem xét, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn đã ký quyết định cách chức đối với ông Tuấn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/8.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN