Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:35
RSS

Chụp ảnh trên đường sắt, nữ sinh 16 tuổi bị tàu tông tử vong

Thứ hai, 11/07/2022, 12:06 (GMT+7)

Nhóm 3 nữ sinh rủ nhau lên khu vực cầu Lạc để chụp ảnh, khi tàu gần đến cả nhóm đã tránh vào chỗ an toàn. Tuy nhiên, do bỏ quên túi xách 1 nữ sinh quay lại đường ray để lấy thì bị đoàn tàu lao tới tông tử vong.

Sự kiện:
Thanh Hóa

Quay lại lấy túi xách bỏ quên, nữ sinh 16 tuổi bị tàu tông tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Báo Người lao động

Sáng 11/7, Chủ tịch UBND xã Tế Nông (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) Lê Hùng Đỉnh xác nhận với phóng viên Báo Người lao động, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một nữ sinh bị tàu đâm tử vong.

Theo ông Đỉnh, danh tính nạn nhân được xác định là em H.N.A. (SN 2006), ngụ xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương. Hiện tại, thi thể em N.A. đã được chính quyền xã Tế Nông cùng cơ quan chức năng đưa về quê bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, như Tạp chí Tri thức trực tuyến đưa tin, khoảng 15h ngày 10/7, em H.A. cùng 2 nữ sinh khác (đều trú ở xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương) đến khu vực Cầu Lạc (trên đường sắt Bắc - Nam), xã Tế Nông, huyện Nông Cống vui chơi, chụp ảnh.

Quá trình vui chơi trên đường ray, khi thấy tàu hỏa đến, cả 3 em đã di chuyển vào nơi an toàn né tránh tàu. Tuy nhiên, do bỏ quên túi xách nên em H.A. đã chạy quay lại đường ray lấy túi, lúc này bị đoàn tàu lao tới đâm tử vong tại chỗ.           

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Nông Cống cùng đại diện đường sắt đã có mặt tại hiện trường tiến hành làm rõ vụ việc và làm các thủ tục liên quan.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại