Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:43
RSS

Thanh Hóa: Khai trừ khỏi Đảng bí thư phường sử dụng bằng giả

Thứ tư, 14/09/2022, 17:05 (GMT+7)

Ông Lê Kim Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Long Anh (TP Thanh Hoá) bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng do sử dụng bằng giả.

Sự kiện:
Thanh Hóa

Khai trừ khỏi Đảng bí thư phường sử dụng bằng giả

Trụ sở Thành ủy TP Thanh Hóa

Ngày 14/9, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Lê Kim Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Long Anh (TP Thanh Hoá).

Trước đó, qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện ông Lê Kim Cường đã kê khai, sử dụng văn bằng giả nhằm bổ sung vào hồ sơ cán bộ, công chức để được quy hoạch, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Kim Cường bằng hình thức khai trừ.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thanh Hóa, sau khi bị khai trừ ra khỏi Đảng, ông Lê Kim Cường sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể theo quy định.

Liên quan đến hành vi sử dụng bằng giả để tiến thân, trước đó, tại tỉnh Thái Bình, ông Đoàn Đình Thanh (60 tuổi, ở phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) – cựu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ Quốc phường Trần Lãm về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, được quy định tại khoản 1, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, vào tháng 2/2020, ông Thanh đã sử dụng bản gốc bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc ghi là Sở giáo dục và đào tạo Thái Bình cấp (đã được xác định là bằng giả) để sao y chứng thực tại UBND phường Trần Lãm.

Sau đó, ông Thanh sử dụng bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc giả trên để bổ sung vào hồ sơ ứng cử Ban chấp hành Đảng bộ phường Trần Lãm nhiệm kỳ 2020 - 2025, nộp cho Ban Tổ chức Thành ủy Thái Bình (thông qua Văn phòng Đảng ủy phường Trần Lãm).

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại