Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:21
RSS

Thanh Hóa: Ôm cột sắt, nam thanh niên bị điện giật tử vong

Thứ bảy, 02/07/2022, 08:35 (GMT+7)

Sau khi ôm cây cột sắt dựng trên vỉa hè, một nam thanh niên (ngụ H.Quảng Xương, Thanh Hóa) không may bị điện giật dẫn tới tử vong.

Sự kiện:
Thanh Hóa


Anh N. (áo đen) gục dưới chân cột sắt. Ảnh Cắt từ Clip/ Báo Thanh Niên

Theo thông tin trên Báo Thanh Niên, ngày 1/7, UBND P.Đông Hải (TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa) cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong sau khi ôm vào cột sắt dựng trên vỉa hè.

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 18h ngày 30/6, anh P.Đ.N (21 tuổi, ngụ xã Quảng Đức, H.Quảng Xương, Thanh Hóa) đến nhà người quen ở mặt bằng 934 (P.Đông Hải, TP.Thanh Hóa) chơi.

Khi đang đứng ở vỉa hè trước nhà dân, anh N. lại gần và dùng 2 tay ôm vào cột sắt (dựng cạnh cột điện trên vỉa hè) thì bỗng dưng co rúm người lại, rồi buông tay ngã ra phía chiếc xe máy dựng gần đó. 

Tiếp đó, anh N. đứng lên, nhưng khi vừa đứng được dậy thì lại ngã gục vào chân cây cột sắt. Người dân xung quanh phát hiện, đã tổ chức sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó anh N. đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an và các cơ quan chức năng liên quan đã có mặt tại hiện trường tổ chức điều tra nguyên nhân. Được biết, dù chưa có cơ quan nào công bố nguyên nhân, nhưng trên mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip thời điểm xảy ra vụ việc, và cho rằng nguyên nhân do anh N. bị điện giật vì ôm cột điện.

Chia sẻ với Báo giao thông một lãnh đạo P.Đông Hải cho biết cột sắt anh N. ôm không phải là cột điện, mà là cột do người dân dựng lên để làm giàn hoa trước nhà. Trên cột sắt không treo biển quảng cáo, cũng không có dây điện vắt qua.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại