Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:54
RSS

Phẫn nộ lời khai của kẻ lôi cô gái vào bụi cây sàm sỡ, cướp tài sản

Thứ sáu, 01/07/2022, 10:48 (GMT+7)

Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Phùng Viết Lợi (32 tuổi) - đối tượng lôi cô gái vào bụi cây sàm sỡ rồi cướp tài sản lúc giữa đêm.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Liên quan đến vụ cô gái bị lôi vào bụi cây sàm sỡ rồi cướp tài sản lúc giữa đêm, nguồn tin trên Báo Thanh niên cho biết, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Phùng Viết Lợi (32 tuổi, ngụ tổ 35, phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, Lợi khai khuya 13/6 nhậu ở nhà bạn thuộc phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu). Sau đó, Lợi chạy xe máy Honda Wave BS 37N1-1346 đi về hướng lò mổ để hành nghề mổ lợn.

Trên đường Hoàng Văn Thái, tên này phát hiện chị H.T.T. (22 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, tạm trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) đi xe máy một mình trong đêm tối nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Lợi tăng tốc áp sát bên trái xe chị T. và ép chị này rẽ vào đường bê tông nhỏ.

Sau đó, Lợi vượt lên ép ngã xe chị T. rồi lôi chị này vào bụi cây. Chị T. vùng vẫy nhưng bất thành, bị Lợi khống chế, sàm sỡ khắp cơ thể. Trong lúc sờ soạng, thấy chị T. có điện thoại ở túi quần sau nên Lợi cướp điện thoại và bỏ đi.

Phẫn nộ lời khai của kẻ lôi cô gái vào bụi cây sàm sỡ, cướp tài sản

Phùng Viết Lợi tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Thanh niên

Chia sẻ trên Tạp chí Đời sống và pháp luật thượng tá Trần Đình Thanh- Phó Công an huyện Hòa Vang cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can Lợi về hành vi: “Cướp tài sản”.

Trước đó, như Báo Dân Việt đã đưa tin, khoảng 22h30 đêm 13/6, chị T. đi làm về trên đường Hoàng Văn Thái nối dài, khi vừa qua khu vực bãi rác Khánh Sơn (thôn Đại La, xã Hòa Sơn) thì bị Lợi chặn đường, ép ngã xe. Lợi lôi chị T. vào bụi cây, dùng vũ lực khống chế, có hành vi sàm sỡ cơ thể chị này rồi cướp 1 điện thoại di động trị giá 10 triệu đồng.

Đến sáng 14/6, chị T. đến Công an huyện Hoà Vang trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hoà Vang dã vào cuộc xác minh, rà soát, truy xét. Do hiện trường chị T. bị sàm sỡ là đoạn đường đất, không có đèn đường, không có nhà dân, không có nhân chứng, gần như không để lại dấu vết nên ban đầu cơ quan chức năng gặp trở ngại.

Bị sàm sỡ nên chị T. cũng hoảng loạn, không nhìn rõ nghi phạm trong đêm tối, chỉ biết nam giới cao trên 1,6m, nói giọng miền Bắc. Trích xuất các camera đường phố trong khu vực, công an huyện khoanh vùng 1 đối tượng không rõ mặt chạy xe máy kiểu Honda Wave không rõ biển số.

Qua sàng lọc, Công an nghi vấn Lợi là đối tượng sàm sỡ, cướp tài sản của chị T. nên mật phục, theo dõi nhiều ngày. Tối 27/6 khi phát hiện Lợi đang dùng điện thoại giống của nạn nhân, Công an ập vào nhà bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại