Thứ năm, 25/04/2024 | 20:17
RSS

Cháy nhà lúc rạng sáng, mẹ chồng và con dâu tử vong thương tâm

Thứ sáu, 01/07/2022, 14:50 (GMT+7)

Vụ cháy xảy ra tại căn nhà ở khóm Đông Thạnh (phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) vào rạng sáng hôm nay khiến bà Nga và con dâu tử vong.

Sự kiện:
An Giang

Cháy nhà lúc rạng sáng, mẹ chồng và con dâu tử vong thương tâm

Hiện trường vụ cháy Ảnh: Báo Lao động

Theo Báo Lao động, ngày 1/7, thông tin từ Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, trên địa bàn phường Mỹ Thạnh vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1956) và con dâu là chị Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1988), cùng trú tại số 60/7 khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên.

Cháy nhà lúc rạng sáng, mẹ chồng và con dâu tử vong thương tâm

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Báo VietNamnet

Báo VietNamnet thông tin, trước đó, vào khoảng 02h30 cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Long (64 tuổi, chủ căn nhà tại số 60/7), đang ngủ dưới tầng trệt, phát hiện khói lửa nên tri hô. Ông Long định chạy lên tầng 1 gọi vợ là bà Nga và con dâu là chị Ngân. Do hơi nóng và khói, ông Long buộc phải chạy ra ngoài, rồi tri hô.

Nghe tri hô, người dân xung quanh liền chạy đến dùng bình chữa cháy, nước để dập lửa, đồng thời báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ khống chế đám cháy.

Cháy nhà lúc rạng sáng, mẹ chồng và con dâu tử vong thương tâm

Công an có mặt tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Lao động

Nguồn tin trên Báo giao thông cho biết, sau khoảng 30 phút thì đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm bà Nga và chị Ngân tử vong, căn nhà bị thiêu rụi khoảng 70%.

Hiện lực lượng Công an phối hợp khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại