Thứ năm, 28/03/2024 | 20:02
RSS

Tìm người liên quan đến F0 mới ghi nhận tại TP Thanh Hóa

Thứ tư, 01/12/2021, 11:21 (GMT+7)

UBND phường An Hưng (TP Thanh Hóa) vừa phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca mắc Covid-19 mới ghi nhận trên điạ bàn.

Sự kiện:
Thanh Hóa

Theo nguồn tin trên báo Thanh Hóa ngày 1/12/2021, UBND phường An Hưng (TP Thanh Hóa) phát đi thông báo về kết quả truy vết các trường hợp liên quan đến trường hợp F0 Tr.X.Nh (SN 1990; địa chỉ số 10, phố Quan Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa;đã tiêm 2 mũi vaccine Astrazeneca) mới ghi nhận trên điạ bàn.

Cụ thể, UBND phường An Hưng đề nghị công dân có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân Tr.X.Nh đến ngay trạm y tế phường, xã nơi cư trú để khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Các địa điểm dịch tễ như sau:

Ngày 14/11, cả gia đình (gồm bệnh nhân, vợ và con gái) đi Hà Nội ở số nhà 51, đường Tôn Đức Thắng, phường Đống Đa, TP Hà Nội, có tiếp xúc với chủ nhà. Chiều ngày 23/11, bệnh nhân cùng con gái từ Hà Nội về nhà tại số 10 phố Quan Sơn, phường An Hưng.

Tìm người liên quan đến F0 mới ghi nhận tại TP Thanh Hóa

Ảnh minh họa

Từ chiều ngày 23/11 đến ngày 30/11 ở nhà tại số 10 phố Quan Sơn, phường An Hưng, có tiếp xúc với 16 người trong gia đình. Ngày 28/11, bệnh nhân có xuống gia đình bố mẹ vợ tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa có ăn cơm cùng với bố mẹ vợ, chị dâu, và hai cháu, có biểu hiện đau đầu, ngạt mũi, đỏ mắt, mất vị giác, đi ngoài.

Ngày 29/11, có 5 người bạn đến chơi nhà uống nước chè. Lúc 15h có đi uống cà phê ở 27 Hạc Thành, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa có tiếp xúc với nhân viên bán cà phê (trong quán lúc đó có khoảng 10 người khách) và rửa xe ô tô SN 44 Hạc Thành, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, có tiếp xúc với nhân viên rửa xe ô tô. Ngày 30/11, đi làm xét nghiệm Realtime RT-PCR ở Bệnh viện Đa khoa Hợp lực có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ ngày 29/11 đến 16 giờ ngày 30/11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 89 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Trong đó có 71 bệnh nhân phát sinh trong tỉnh và 18 bệnh nhân trở về từ các tỉnh, thành phố khác đang cách ly theo quy định.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại