Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:57
RSS

Phát hiện 69 ca Covid-19 mới tại Thanh Hóa trong ngày 25/11

Thứ năm, 25/11/2021, 16:58 (GMT+7)

Ngày 25/11/2021 tỉnh này ghi nhận thêm 69 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 25 ca bệnh phát sinh trong tỉnh và 44 ca bệnh trở về từ các tỉnh, thành phố khác.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Thanh Hóa trong ngày 25/11/2021 tỉnh này ghi nhận thêm 69 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 25 ca bệnh phát sinh trong tỉnh và 44 ca bệnh trở về từ các tỉnh, thành phố khác. Thông tin cụ thể như sau:

25 ca bệnh phát sinh trong tỉnh

Trong đó, thành phố Thanh Hóa ghi nhận 01 bệnh nhân trong khu cách ly địa chỉ phường Lam Sơn, lây nhiễm do tiếp xúc những bệnh nhân ghi nhận trước đó. Huyện Hoằng Hóa ghi nhận 03 bệnh nhân đang cách ly (cùng xã Hoằng Phụ) do tiếp xúc những bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Thị xã Nghi Sơn ghi nhận 10 bệnh nhân t đang cách ly (thôn Bình Minh xã Trường Lâm 6 ; thôn Nam Sơn xã Nghi Sơn 3; thôn Lâm Quảng xã Tân Trường 1) do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó. Huyện Quảng Xương ghi nhận 02 bệnh nhân (cùng xã Quảng Hải) ghi nhận qua sàng lọc y tế.

Thành phố Sầm Sơn ghi nhận 02 bệnh nhân trong khu cách ly (địa chỉ thôn Hồng Hải xã Quảng Vinh) do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó. Huyện Thạch Thành ghi nhận 03 bệnh nhân trong khu cách ly, cùng địa chỉ thôn 4 xã Thạch Long do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Huyện Triệu Sơn ghi nhận 03 bệnh nhân trong khu cách ly, địa chỉ (xã Thọ Thế 2 xã Dân Lực 1),lây nhiễm do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó. Huyện Thiệu Hóa ghi nhận 01 bệnh nhân trong khu cách ly, địa chỉ thôn Nguyên Tiến, xã Thiệu Nguyên, lây nhiễm do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Phát hiện 69 ca Covid-19 mới tại Thanh Hóa trong ngày 25/11

Ảnh minh họa

44 ca bệnh trở về từ các tỉnh, thành phố khác đang cách ly theo quy định

Trong đó, thành phố Thanh Hóa 03 (cùng phường Đông Thọ); Huyện Hậu Lộc 01 (xã Cầu Lộc ); Hoằng Hóa 02 (xã Hoằng Châu); Thị xã Bỉm Sơn 01 (người Hưng Yên, là lái xe từ TP HCM); Huyện Nga Sơn 05 (xã Nga Thiện 4; Nga Văn 1); Thị xã Nghi Sơn 01 (xã Hải An); Huyện Ngọc Lặc 03 (xã Minh Sơn 1; Phùng Giáo 1; Nguyệt Ấn 1); Huyện Như Thanh 03 (xã Mậu Lâm 2; Xuân Khang 1);

Huyện Nông Cống 09 (xã Công Liêm 3; Thăng Long 2; Tân Thọ 2; Thị trấn 1; Thăng Bình 1); Huyện Thiệu Hóa 04 (xã Thiệu Giao 2; Thiệu Công 1; Thiệu Vận 1); Huyện Thọ Xuân 01(xã Xuân Hưng); Huyện Triệu Sơn 03 (xã Thọ Phú 1; Xuân Thịnh 1; Thọ Thế 1); Huyện Vĩnh Lộc 02 (cùng xã Vĩnh Yên); Huyện Yên Định 06 (xã Yên Lạc 2; Định Hòa 1; Quý Lộc 1; Yên Thọ 2).

Như vậy, tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 2.143 ca mắc Covid-19; có 1.085 người điều trị khỏi được ra viện; 12 bệnh nhân tử vong.  Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm được hơn 2,45 triệu liều vaccine phòng covid-19 Trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 5.426 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại