Thứ tư, 24/04/2024 | 07:23
RSS

Chó pitbull nặng 40kg tấn công, cắn nữ chủ nhà tử vong

Thứ tư, 31/08/2022, 14:53 (GMT+7)

Trong lúc cho chó pitbull ăn, bà D. bất ngờ bị chó tấn công. Phát hiện sự việc, mọi người đã nhanh chóng đưa bà D. đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sự kiện:
Thanh Hóa

Ngày 31/8, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận với Báo Người lao động, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người phụ nữ bị chó pitbull nhà nuôi cắn tử vong.

Theo ông Bình, nạn nhân là bà D. (SN 1958; ngụ thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ). Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 28/8, trong lúc cho con chó pitbull ăn, bà D. bất ngờ bị chó tấn công.

Sau khi phát hiện bà D. bị con chó của gia đình cắn, người thân và hàng xóm đã nhanh chóng đưa bà D. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà D. đã tử vong vào ngày 30/8.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ thông tin thêm, con chó pitbull được gia đình bà D. nuôi hơn 1 năm nay và nặng khoảng 40 kg. Thời điểm xảy ra sự việc, con chó này đang được gia chủ xích lại.

Chó pitbull nặng 40kg tấn công, cắn nữ chủ nhà tử vong

 Chó pitbull được mệnh danh là sát thủ máu lạnh. Ảnh minh họa

Như báo chí đưa tin, trước đó cũng xảy ra nhiều vụ chó pitbull tấn công người gây thương tích. Mới đây nhất là vụ cháu bé 8 tuổi ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) mới bị chó pitbull cắn tử vong vào chiều ngày 22/7. Hay vào tháng 6/2022, trong vụ ẩu đả giữa những người hàng xóm xảy ra ở phường Thọ Quang, Sơn Trà (TP Đà Nẵng), một bên khi bị đánh hội đồng đã thả chó pitbull ra cắn người.

Thời điểm tháng 5/2021, vụ việc chó pitbull cắn chết người tại một quán cà phê ở xã Nhị Thành, Thủ Thừa (Long An) cũng từng gây xôn xao dư luận địa phương.

Pitbull là một giống chó nhà có nguồn gốc từ châu Mỹ được nuôi ở Anh và nuôi để làm vật giữ nhà và cũng được sử dụng trong những cuộc chọi chó. Chúng là giống chó được chọn giống từ loại chó bull Anh và chó sục. Đây là giống chó dữ, hiếu chiến, được mệnh danh là sát thủ máu lạnh.

Loại chó này hiện đang được nhiều gia đình tại Việt Nam nuôi. Được coi như hung thần của các loại chó chọi, với sức mạnh của cơ thể cộng với hàm răng sắc nhọn, chúng có thể cắn nhau đến hơi thở cuối cùng.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại