Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:57
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ anh chồng chém chết em dâu cùng cháu đang mang thai

Thứ năm, 28/10/2021, 15:47 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng chém em dâu và cháu dâu đang mang thai tử vong.

Sự kiện:
Thanh Hóa

Ngày 28/10/2021, liên quan đến vụ án mạng tại huyện Triệu Sơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Khắc Tiến (sinh năm 1955 ở thôn 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn) về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, trước đó do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất nông nghiệp giữa gia đình Tiến và bà M.T.N (sinh năm 1957, ở xóm 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa; em dâu của Tiến) nên chiều tối ngày 27/10/2021, Tiến đạp xe sang nhà bà N, ở đây 2 người cãi nhau.

Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Tiến đã chạy sang cửa hàng bán thịt chó cạnh nhà bà N, lấy 1 con dao phay dài khoảng 40cm quay về nhà bà N và chém nhiều nhát vào đầu, cổ bà N khiến bà N. chết ngay tại cửa nhà.

Chị L.T.P, (sinh năm 1998, là con dâu bà N. và cháu dâu của Tiến, đang mang thai 22 tuần) nghe tiếng la hét của mẹ chồng chạy ra thì bị Tiến đuổi theo chém vào đầu, tay và gục xuống tại phòng ngủ. Sau khi gây án, Tiến cầm dao và đi xe đạp về nhà mình.

Hàng xóm nhà bà N. chạy sang thì phát hiện bà N. đã chết, chị P. bị thương nặng nên đã nhanh chóng đưa chị đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến Bệnh viện chị P. đã tử vong, cháu bé trong bụng cũng không cứu được.

Khởi tố đối tượng chém em dâu và cháu đang mang thai tử vong

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: NLĐ

Được biết, Tiến vốn sống sát nhà bà N. Thời điểm xảy ra án mạng, chỉ có bà N. và chị P. ở nhà, 2 người con trai đều đi làm chưa về. Còn chồng bà N., cũng làm em trai đối tượng Tiến, đã mất 4 năm trước.

Trao đổi với Tri thức trẻ, một lãnh đạo xã Thọ Cường cho hay, sau khi gây án, Tiến bình tĩnh cầm dao đi về nhà mình ở gần đó. Khi về nhà Tiến để nguyên quần đùi, áo cộc đang dính máu và đạp xe lên công an xã đầu thú.

"Khi về nhà người này để nguyên quần đùi, áo cộc đang dính máu và đạp xe lên công an xã đầu thú. Khi lên, người này nói: "Tôi vừa chém chết 2 người". Công an sau đó đã tạm giữ người này, báo sự việc lên công an huyện, công an tỉnh và xuống hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đưa nạn nhân đi cấp cứu", lãnh đạo xã Thọ Cường chia sẻ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tiến đã thừa nhận hành vi sát hại em dâu và cháu đang mang thai. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn liên quan đến đất đai. Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng đến hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại