Thứ ba, 23/04/2024 | 17:07
RSS

Thanh Hóa: Người phụ nữ mang xăng tới nhà nhân tình tự thiêu

Thứ hai, 04/07/2022, 08:33 (GMT+7)

Bị chủ động nói lời chia tay, chị Đinh Thị B. (SN 1979) mang 4 can xăng (loại 20 lít), đến nhà người tình sau đó đổ xăng lên người và châm lửa tự thiêu.

Sự kiện:
Thanh Hóa


Người phụ nữ đốt xăng tự thiêu. Ảnh: Cắt từ video

Chiều 3/7, Báo Dân Trí thông tin từ UBND xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người phụ nữ mang xăng tới nhà người tình tự thiêu. Nạn nhân bước đầu được xác định là chị Đinh Thị B. (SN 1979, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành).

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 1/7, chị B. đi xe máy chở theo 4 can xăng (loại 20 lít), đến nhà anh Phạm Văn Th. (SN 1976), trú tại thôn Vân Lương, xã Thạch Tiến, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. Khi tới nơi, chị B. đổ xăng ra sân nhà thì vợ anh Th. phát hiện và hô hoán hàng xóm. 

Đáng nói, khi bị phát hiện, chị B. đổ xăng lên người và châm lửa tự thiêu. Lúc này gia đình anh Th. và hàng xóm cùng nhau dập lửa, ứng cứu nạn nhân. Chị B. sau đó được đưa tới bệnh viện để cấp cứu nhưng do bị bỏng quá nặng nên chị B. tử vong ngay sau đó.

Tại hiện trường, trước khi chị B. tự thiêu có để lại thư tuyệt mệnh với nội dung "trách móc" anh Th. vì 2 người có thời gian qua lại tình cảm nhưng gần đây anh Th. xa lánh, lạnh nhạt với chị. Theo thông tin trên báo Công Luận, được biết, chị B. và anh Th. trước đây có thời gian đi mua keo cùng nhau nên nảy sinh quan hệ tình cảm ngoài luồng.

Theo tìm hiểu, nạn nhân Đinh Thị B. đã có chồng và 3 con, chị này làm nghề tự do và hiện sống ly thân với chồng. Anh Th. làm nghề thu mua gỗ keo tràm và đã có vợ con. Tình cảm hiện tại của vợ chồng anh Th. bình thường, không mâu thuẫn với nhau.

Theo thông tin trên báo Công Thương, về phía anh Th. cũng thừa nhận, thời gian trước anh và chị B. có đi thu mua gỗ keo tràm với nhau và phát sinh tình cảm ngoài luồng. Tình cảm giữa hai người được giấu kín với vợ, chồng và gia đình hai bên.

Gần đây anh Th. đã chủ động nói lời chia tay với chị B. vì không muốn tiếp tục mối quan hệ vụng trộm thì xảy ra vụ việc đau lòng nói trên. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá điều tra, làm rõ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại