Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:21
RSS

CSGT ngăn chặn kịp thời nam thanh niên định nhảy cầu Phú Mỹ tự tử

Chủ nhật, 03/07/2022, 16:40 (GMT+7)

Được hai CSGT khuyên can, động viên, nam thanh niên đã từ bỏ ý định nhảy cầu Phú Mỹ tự tử.

Thông tin trên báo giao thông cho biết, ngày 3/7, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM đã bàn giao anh Nguyễn Hoàng A. (22 tuổi, quê Vĩnh Long) cho Công an phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM để tiếp tục giải quyết khi người này có ý định nhảy cầu Phú Mỹ tự tử.

Theo báo Lao động, sự việc xảy ra vào khoảng vào khoảng 6h30, anh A. đi bộ trên cầu Phú Mỹ hướng từ thành phố về quận 7. Khi đến giữa cầu, anh A. đứng gần lan can có ý định nhảy cầu tự tử.

CSGT ngăn chặn kịp thời nam thanh niên định nhảy cầu Phú Mỹ tự tử

CSGT tiếp tục động viên anh A. tại trụ sở phường. Ảnh: Tạp chí Trí thức trẻ

Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường khuyên ngăn và báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, tổ công tác của Đội CSGT Nam Sài Gòn khi đang làm nhiệm vụ gần đó ngay lập tức đến tiếp cận nam thanh niên, vận động, khuyên ngăn người này từ bỏ ý định tự tử.

Tạp chí Trí thức trẻ cho biết, được hai cảnh sát giao thông là Đại úy Lê Võ Nhật Huy (tổ trưởng), Đại úy Ngô Sum Họp (tổ viên) thuộc Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng PC08 Công an TP.HCM) khuyên giải, vận động, nam thanh niên đồng ý rời khỏi cầu Phú Mỹ cùng 2 CSGT về trụ sở Công an phường Tân Thuận Đông.

Tại trụ sở, CSGT cùng các cán bộ công an phường tiếp tục khuyên can, động viên nam thanh niên cố gắng quên chuyện buồn, từ bỏ ý định nghĩ quẩn. 

Tại trụ sở công an phường, anh A. cho biết do buồn chuyện gia đình nên đã có ý định nhảy cầu tự tử.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại