Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:21
RSS

Phẫn nộ lời khai của kẻ đánh tài xế Grab dã man sau va chạm giao thông

Thứ sáu, 06/05/2022, 12:02 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Tiến - đối tượng trong nhóm đi ô tô đánh tài xế Grab dã man sau va chạm giao thông đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Phẫn nộ lời khai của kẻ đánh tài xế Grab dã man sau va chạm giao thông

Phạm Văn Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: PL TP HCM

Theo báo pháp luật & Bạn đọc, trưa 6/5, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp Phạm Văn Tiến (SN 1987, quê Nam Định, trú tổ 59, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) - đối tượng trong nhóm người đi ô tô đánh tài xế Grab dã man sau khi xảy va chạm giao thông tại khu vực ngã tư đường Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Tại Công an quận, bước đầu Tiến khai nhận, khoảng 16h ngày 5/5, Tiến lái ô tô nhãn hiệu Peugeot 3008 mang BKS 43A-625..., chở theo 2 người bạn là Hiếu và Quân, lưu thông qua cầu Sông Hàn, hướng về Phạm Văn Đồng. Khi đến ngã tư Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền thì đâm mạnh vào đuôi ô tô Xpander BKS 43A-489... do anh S. điều khiển, đang dừng đèn đỏ.

Sau va chạm, anh S. xuống xe kiểm tra và phát hiện cản sau bên trái bị móp, trầy xước sơn nên anh yêu cầu nhóm của Tiến bồi thường 1 triệu đồng để sửa xe hoặc chờ anh gọi bảo hiểm và Cảnh sát giao thông đến giải quyết. Lúc này, Tiến trả lời không có tiền bồi thường và nói "Mày muốn gọi ai thì gọi đi".

Khi anh S. rút điện thoại định gọi Công an để hỗ trợ thì bị Tiến nắm lấy cổ áo và đánh mạnh vào mặt anh S. khiến nạn nhân ngã xuống đường. Tiếp đó, Hiếu và Quân cũng nhảy xuống và dùng tay, chân liên tiếp đá vào mặt, đấm vào người anh S. khiến tài xế bị thương tích nặng.

Sau khi đánh dã man người vừa bị mình tông xe, Tiến và 2 đồng bọn lên ô tô bỏ đi hát karaoke tại quán BigBang. Đến 19h tối cùng ngày thì Tiến tách nhóm, lái ô tô về TP Hội An để ăn tiệc sinh nhật của người quen, còn Hiếu và Quân đi đâu không rõ.

Được biết, tài xế Grab bị hành hung trong vụ việc là anh Nguyễn Phước S. (SN 1995), trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Hiện tại, anh S. đã được gia đình đưa đến bệnh viện và đã có đơn yêu cầu khám thương tích đồng thời khởi tố vụ án hình sự.

Phẫn nộ lời khai của kẻ đánh tài xế Grab dã man sau va chạm giao thông

Anh S. bị thương sau khi bị nhóm người của Tiến hành hung. Ảnh: PL TP HCM

Trước đó, tối 5/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế grab bị nhóm thanh niên đi trên ô tô khác hành hung ngay giữa đường tại giao lộ Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà).

Trong clip, nam tài xế lái ô tô BKS: 43A: 489... bị nhóm người đi trên ô tô BKS: 43A.625... đánh ngã xuống nền đường sau xô xát. Không chỉ vậy, 2 thanh niên trong nhóm trên liên tiếp dùng tay đấm và chân đá vào mặt nam tài xế.

Chứng kiến sự việc, khi người dân đến can ngăn nhưng bị những người này đe dọa.Sau khi hành hung nạn nhân, các đối tượng lên xe ô tô bỏ đi. Còn nam tài xế grab bị thương khá nặng ở vùng mặt và đau nhức khắp cơ thể.

Toàn bộ sự việc đã được 1 người dân chạy ô tô dùng điện thoại để quay lại và đăng tải lên Facebook. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Sơn Trà đã huy động tối đa lực lượng trinh sát, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt truy tìm nhóm đối tượng côn đồ đánh người dã man này sau va chạm giao thông này.

Phẫn nộ lời khai của kẻ đánh tài xế Grab dã man sau va chạm giao thông

Nhóm người hành hung tài xế Grab dã man giữa phố sau va chạm giao thông. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với PV pháp luật TP HCM sáng 6/5, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đã phối hợp Công an TP Hội An và Công an phường Cẩm An tiến hành bắt khẩn cấp Phạm Văn Tiến (SN 1987, quê Nam Định, trú tổ 59, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Tiến là đối tượng trong nhóm người đi ô tô hành hung tài xế Grab sau va chạm giao thông Thời điểm bị bắt, Tiến đang lẩn trốn tại khối phố An Bàng (xã Cẩm An, TP Hội An). Ngay trong đêm, đối tượng này đã được di lý về Công an quận Sơn Trà để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Tiến có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Đối tượng này làm nghề tự do, có 1 vợ và 1 con nhỏ. Tại cơ quan Công an, nam thanh niên này đã khai nhận hành vi hành hung người của mình. Cơ quan điều tra đã lập hồ sơ đề xuất khởi tố hình sự và bắt tạm giam Tiến về tội "Cố ý gây thương tích". Hiện, Cảnh sát đang tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại là Hiếu và Quân.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại