Thứ bảy, 27/04/2024 | 20:43
RSS

Chồng đâm chém vợ và mẹ vợ dã man do mâu thuẫn gia đình

Thứ ba, 09/08/2022, 10:26 (GMT+7)

Do mâu thuẫn gia đình nên Phong cầm 2 con dao xông vào đâm chém vợ và mẹ vợ dã man. Sau đó, 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Chồng đâm chém vợ và mẹ vợ dã man do mâu thuẫn gia đình

Ảnh minh họa

Sáng 9/8, theo Báo Thanh niên, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra làm rõ vụ việc chồng đâm chém vợ và mẹ vợ dã man xảy ra trên địa bàn.

Nghi phạm là Hoàng Minh Phong (35 tuổi, ngụ thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Hai nạn nhân là chị Dương Nhi Quỳnh Hương, 22 tuổi; vợ của Phong) và bà Nguyễn Thị Phương Loan, 49 tuổi; mẹ vợ của Phong).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30’ khuya ngày 8/8, tại nhà số K334/35 Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Tại thời điểm này, Phong cầm 2 con dao xông vào đâm chém chị Hương và bà Loan.

Hậu quả, chị Hương và bà Loan bị nhiều vết thương ở vùng trọng yếu trên cơ thể, được người dân đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Hiện Phong đã bị công an quận tạm giữ hình sự.

Nguồn tin trên Báo Lao động cho biết, bước đầu xác minh, nguyên nhân khiến Phong đâm chém gây thương tích cho vợ và mẹ vợ là do mâu thuẫn gia đình.

Liên quan đến vụ việc này, Báo VietNamNet thông tin, theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Phong và vợ xảy ra mâu thuẫn nên không ở chung. Phong về quê, còn vợ đưa con về ở với mẹ tại căn nhà trên đường Đống Đa (phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Sau đó, Phong quay về nhà mẹ vợ ẵm con ra Thừa Thiên – Huế nuôi dưỡng. Tuy nhiên, vợ lại đưa con về lại Đà Nẵng ở. Bực tức, khoảng 22h30 khuya 8/8, Phong mang dao đi đến nhà mẹ vợ để nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Phong đã dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ gây thương tích nặng, nhập viện cấp cứu.

Về tình hình sức khỏe các nạn nhân, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bà Loan nhập viện trong tình trạng bị thủng màng phổi, đứt động mạch, mất máu nặng, nguy kịch. Sau khi mổ cấp cứu bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực. Trong khi đó, chị Hương bị chém nhiều nhát ở vùng mặt, bị thương phần mềm hiện sức khỏe đã tạm ổn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại