Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:25
RSS

Mâu thuẫn gia đình, chồng đang ngủ bị vợ dùng dao chém trọng thương

Thứ năm, 28/07/2022, 17:00 (GMT+7)

Do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chung sống, nhân lúc anh Tú đang ngủ, Moi đã dùng dao cắt cổ và chém nhiều nhát lên người anh Tú.

Sự kiện:
Bắc Giang

Mâu thuẫn gia đình, chồng đang ngủ bị vợ dùng dao chém trọng thương

Đối tượng Phùn Thị Moi tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Ngày 28/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Phùn Thị Moi (sinh năm 1978, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động) về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1975, trú cùng thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động), chồng của Moi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng ngày 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Sơn Động về việc khoảng 00h30’ cùng ngày, anh Nguyễn Bá Lập (sinh năm 1977, ở thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động) phát hiện anh Tú (cách nhà Lập khoảng 30m) đang bất tỉnh trước cổng nhà mình, trên người có nhiều vết thương nên cùng người dân xung quanh đưa anh Tú đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Sơn Động.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Sơn Động tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, xác minh.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ con dao là hung khí đối tượng Moi sử dụng để gây án cùng nhiều tang vật liên quan. Cơ quan Công an xác định, Phùn Thị Moi là đối tượng đã chém anh Tú trọng thương.

Qua đấu tranh, Moi đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chung sống với nhau, tối ngày 27/7, nhân lúc anh Tú đang ngủ, Phùn Thị Moi đã dùng 01 con dao (dạng dao quắm) cắt cổ và chém nhiều nhát lên người anh Tú.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại