Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:35
RSS

Lâm Đồng: Chồng chém vợ tử vong trên rẫy cà phê rồi uống thuốc sâu tự tử

Thứ bảy, 18/05/2019, 20:19 (GMT+7)

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Đinh Văn Xuân đã dùng dao sát hại vợ sau đó đối tượng uống thuốc sâu để tự tử nhưng bất thành.

Lâm Đồng: Xảy ra mâu thuẫn, chồng chém vợ tử vong rồi uống thuốc sâu tự tửNhiều người dân bàng hoàng khi vụ án mạng xảy ra. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin trên báo Dân Việt cho biết, trưa 18/5, ông Dong gur ha Nhi - Trưởng Công an xã Liêng S'rônh (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng, khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Theo đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, ông Đinh Văn Xuân (46 tuổi, ngụ thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) cùng vợ là bà Cao Thị Nga (42 tuổi, thường trú tại thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) vào rẫy cà phê tại xã Liêng S'rônh để làm.

Trong khi làm việc, hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Ông Xuân dùng dao chém vào đầu bà Nga, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Xuân uống thuốc sâu tự tử.

Theo báo Người Lao Động, sau khi phát hiện vụ việc người dân nhanh chóng đưa ông Xuân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đam Rông. Tuy nhiên, do ông Xuân bị tổn thương nặng nên được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp tục điều trị

Nhận tin báo, Công an xã Liêng S'rônh phối hợp với Công an huyện Đam Rông, có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN